Khai mạc Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 13

Ngày 8/3, tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 13 năm 2023 - Cúp Biwase, đã chính thức khai mạc.

Các vận động viên bước vào chặng đua đầu tiên ngày 8/3.

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương năm nay có sự tham gia của 11 đội tuyển xe đạp nữ trong nước và 7 đội nữ quốc tế đến từ: Thái Lan, Malaysia, Philippines, Kazakhstan, Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore.

Diễn ra từ ngày 8 đến 17/3, các tay đua sẽ tranh tài 10 chặng đua với tổng cự ly dài 1.101km đi qua các tỉnh: Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu và về đích tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Với nhiều chặng đua, các tay đua sẽ có các cơ hội tranh chấp các danh hiệu: Áo Vàng chung cuộc, Áo Xanh nước rút, Áo Chấm đỏ - Nữ hoàng leo núi, Áo Trắng - Tay đua trẻ xuất sắc, Áo Hồng-Miss Biwase và chức Vô địch đồng đội với tổng giá trị giải thưởng hơn 500 triệu đồng.

Trong ngày khai mạc, các vận động viên đã thi đấu chặng đầu tiên với lộ trình đường đua dài 66km vòng quanh thành phố mới Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một.

Trong chặng đua đầu tiên, với 3 vận động viên về đích trong tốp 5, đội Tập đoàn Lộc Trời đã vươn lên dẫn đầu ở giải đồng đội; hạng Nhì thuộc về đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama và hạng Ba là đội đua đến từ Philippines.

Tay đua nữ đến từ Thái Lan giành Áo vàng chặng đua đầu tiên.

Ở thành tích cá nhân, tay đua Maneephan Jutatip của đội đua đến từ Thái Lan giành Áo Vàng chặng đua đầu tiên và dẫn đầu luôn ở giải Áo Xanh với 18 điểm; xếp sau là Nguyễn Thị Thu Mai của đội Tập đoàn Lộc Trời với 14 điểm; vận động viên Lâm Thị Thùy Dương, đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama, mặc Áo Trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc.

Trao thưởng thành tích cá nhân cho các vận động viên chặng đua đầu tiên.

Trao thưởng cho các tập thể chặng đua đầu tiên.

Ngày mai, 9/3, giải sẽ bước vào chặng đua đường trường từ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đi huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước và quay lại thành phố Thủ Dầu Một với lộ trình 140km.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/khai-mac-giai-xe-dap-nu-quoc-te-binh-duong-lan-thu-13-post742002.html