Khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Cần Thơ 2019

Sáng ngày 29/11, tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Du lịch ĐBSCL và UBND TP Cần Thơ khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Cần Thơ 2019 (VITM) với chủ đề 'Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long với cả nước'.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Trần Thanh Mẫn đã đến tham dự lễ khai mạc.

VITM Cần Thơ 2019 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 29/11 - 01/12),thu hút trên 350 doanh nghiệp du lịch, cơ quan xúc tiến du lịch từ 6 quốc gia (Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Cuba) và trên 25 tỉnh, thành trên cả nước tham gia, với quy mô trên 320 gian hàng.

Trong khuôn khổ của Hội chợ có nhiều sự kiện như: diễn đàn, hội nghị, hội thảo kết nối về du lịch, nổi bật như diễn đàn “Phát triển du lịch ĐBSCL”; Lễ hội Ẩm thực với 85 gian hàng, nơi các nghệ nhân ẩm thực đến từ khắp mọi miền đất nước trình diễn, giới thiệu các món ăn đặc sắc của địa phương.

Đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Cần Thơ 2019

Bên cạnh đó, VITM Cần Thơ còn diễn ra chương trình “Du lịch chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa”; Lễ vinh danh các doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu của du lịch khu vực ĐBSCL năm 2019 và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật là những di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được Unesco công nhận tại sân khấu chính trong suốt 3 ngày diễn ra Hội chợ.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc Hội chợ

Với nhiều hoạt động sôi nổi, VITM Cần Thơ trở thành ngày hội của các doanh nghiệp du lịch và là sự kiện du lịch quy mô lớn nhằm tăng cường thu hút du khách đến Cần Thơ và vùng ĐBSCL.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại VITM Cần Thơ

Đại biểu tham quan Liên hoan Ẩm thực tại VITM Cần Thơ

Hải Âu

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tieu-dung-va-du-luan/khai-mac-hoi-cho-du-lich-quoc-te-can-tho-2019-481897.html