Khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế vùng Tây Bắc - Điện Biên

Tối 30-3, tại Quảng trường 7-5 Trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế vùng Tây Bắc - Điện Biên năm 2019. Đây là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 110 năm thành lập tỉnh và 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại hội chợ.

Dự lễ khai mạc hội chợ có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên; lãnh đạo Bộ Công thương; đoàn đại biểu, doanh nghiệp các tỉnh Bắc Lào, gồm: U Đom Say, Luông Pha Băng, Luông Nậm Thà, Bo Kẹo, Say Nha Bu Ly và các doanh nghiệp của huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tham gia hội chợ, có trên 130 tổ chức, doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên và 19 tỉnh, thành phố trong cả nước; doanh nghiệp của sáu tỉnh Bắc Lào và huyện Giang Thành (tỉnh Vân Nam - Trung Quốc), với trên 280 gian hàng. Các mặt hàng được trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, gồm: các sản phẩm cơ khí chế tạo, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thiết bị văn phòng, hàng thủ công, mỹ nghệ…

Phát biểu khai mạc hội chợ, đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, hoan nghênh các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước đã nhiệt tình tham gia, góp phần quan trọng cho thành công của hội chợ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Điện Biên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, luôn sẵn sàng chào đón, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu, mở rộng thị trường và cơ hội kinh doanh, liên kết, hợp tác đầu tư và phát triển.

Được biết, đây là lần thứ ba tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức hội chợ thương mại quy mô khu vực và quốc tế. Trước đó, lần đầu tiên tỉnh Điện Biên tổ chức hội chợ thương mại quốc tế là năm 2004 dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và lần thứ hai là năm 2014 cũng dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong lần tổ chức này, tỉnh Điện Biên kỳ vọng tăng cường quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và các sản phẩm nông - lâm nghiệp đến du khách trong nước quốc tế. Qua đó, tăng cường kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào Điện Biên, từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng Điện Biên thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực Tây Bắc.

Với chủ đề “Tây Bắc cùng cả nước liên kết hợp tác cùng phát triển”, hội chợ sẽ diễn ra trong bẩy ngày (từ 30-3 đến hết ngày 5-4).

Tin, ảnh: LÊ LAN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/39688402-khai-mac-hoi-cho-thuong-mai-quoc-te-vung-tay-bac-dien-bien.html