Khai mạc Hội chợ thương mại Việt Nam 2017 tại Campuchia

KTNT- Tại Đảo Kim Cương, Thủ đô Phnôm Pênh Campuchia, vừa khai mạc Hội chợ thương mại Việt Nam 2017.

Hội chợ do Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì phối hợp cùng với Bộ Công thương Việt Nam, Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại Campuchia. Tới dự có Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Trác Toàn, Đại Biện lâm thời Đại sứ quán Nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Campuchia; Thống tướng Mung Som Phon, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia; Ngài OK Boung, Quốc vụ khanh, Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia

Năm 2017 là năm thứ 8 Hội chợ Thương mại Việt Nam được tổ chức quy mô tại đất nước Campuchia. Hội chợ là hoạt động nằm trong Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2017, được tổ chức nhằm tạo cầu nối hiệu quả giúp các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp quân đội thúc đẩy hợp tác đầu tư vào thị trường Campuchia.

Đây là một hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Nhà nước, nhân dân, quân đội hai nước Việt Nam và Campuchia nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2017) và chào mừng năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017.

Các đại biểu cắt băng khai mạc

Hội chợ Thương mại Việt Nam 2017 có sự tham gia của hơn 150 đơn vị, doanh nghiệp của 2 nước Việt Nam và Campuchia, tương ứng với hơn 230 gian hàng tiêu chuẩn, trên quy mô diện tích khoảng 10.000m2. Khoảng 120 doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia hội chợ, giới thiệu những sản phẩm hàng hóa có chất lượng thuộc các lĩnh vực dệt may, da giày, nông - lâm, hải sản, thủ công mỹ nghệ , điện - điện tử, xây dựng, thực phẩm chế biến, cơ khí… Trong đó có khoảng 30 doanh nghiệp quân đội tham gia như: Công ty Viettel Cambodia (Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel), Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng, Công ty ADCC, Ngân hàng TMCP Quân đội, Công ty Hacota, Công ty CP 32, Công ty CP 20, Công ty CP 22, Công ty CP 26, Công ty 751, Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Z755, Công ty cơ khí 17, Công ty Đông Hải, Công ty Minh Thành, Công ty Dệt may 7, Công ty Tây Nam/QK7, Công ty 622/QK9…;

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Hội chợ còn phối hợp với các doanh nghiệp, gồm: Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Công ty Metfone), Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Tổng công ty 319, Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị, Công ty Duyên Hải, Chi nhánh Ngân hàng Thương mại CP Quân đội (MB) tại Campuchia tài trợ tặng quà (30 bộ máy vi tính, 6 máy in và một số vật phẩm khác) cho 20 gia đình chính sách và các đơn vị của Quân đội Hoàng gia Campuchia. Đoàn Ca múa nhạc Quân đội đã biểu diễn chương trình văn nghệ đặc sắc với các tiết mục ca ngợi tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia.

Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Trần Đơn dẫn đầu đã đến dâng hương tại tượng đài Quân tình nguyện Việt Nam

Trước đó, Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Trần Đơn dẫn đầu đã đến dâng hương tại tượng đài Quân tình nguyện Việt Nam.

Hội chợ diễn ra từ ngày 18 đến 22/11./.

Minh Tuấn - Hoài Trung

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/khai-mac-hoi-cho-thuong-mai-viet-nam-2017-tai-campuchia-post9780.html