Khai mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng Ca khúc cách mạng

Tối 19/4, tại Vĩnh Phúc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ khai mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng Ca khúc cách mạng với chủ đề 'Tự hào giai điệu Tổ quốc'.

Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Ninh Thị Thu Hương phát biểu khai mạc Hội diễn. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Ninh Thị Thu Hương phát biểu khai mạc Hội diễn. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Phát biểu khai mạc, bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Trưởng Ban Tổ chức Hội diễn cho biết: Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Ca khúc cách mạng là hoạt động văn hóa hướng tới chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam.

Thông qua Hội diễn nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội diễn là dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ diễn viên, nhạc công trên khắp mọi miền đất nước thể hiện tài năng, sự sáng tạo cùng với niềm đam mê nghệ thuật, trau dồi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ở cơ sở. Qua đó, góp phần định hướng cho hoạt động văn hóa nghệ thuật tại địa phương; bảo tồn, giới thiệu và phát huy các loại hình văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của từng khu vực.

Một hoạt cảnh của Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc tại buổi khai mạc hội diễn. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Ca khúc cách mạng năm 2023 với sự tham gia của 28 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc các tỉnh, thành phố: An Giang, Bắc Giang, Bình Phước, Cà Mau, Đồng Nai, Hà Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Kon Tum, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Trà Vinh, Tuyên Quang, Yên Bái, Vĩnh Phúc.

Các đơn vị tham gia Hội diễn thực hiện chương trình ca - múa - nhạc tổng hợp, dàn dựng theo hình thức “Nhóm ca khúc cách mạng”, trong đó chương trình ca lựa chọn các thể loại ca khúc, tổ khúc, trường ca, hợp xướng với hình thức biểu diễn đơn ca, song ca, tốp ca, hợp ca; chương trình múa lựa chọn các thể loại kịch múa, thơ múa, sử dụng âm nhạc mang âm hưởng, giai điệu của các ca khúc cách mạng có lời hoặc không có lời với hình thức biểu diễn múa đơn, múa đôi, múa tập thể; chương trình nhạc lựa chọn các thể loại độc tấu, song tấu, hòa tấu.

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca” của đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Phần trình diễn của Đoàn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Thanh Hóa, Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Trong thời gian diễn ra hội diễn, các đoàn nghệ thuật sẽ lưu diễn phục vụ nhân dân vào các ngày 20/4 tại huyện Vĩnh Tường và thành phố Phúc Yên, ngày 21/4 tại thị trấn Tam Đảo.

Ngay sau Lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật thi diễn của các đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, An Giang đã diễn ra.

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Ca khúc cách mạng năm 2023 sẽ kết thúc vào ngày 22/4.

Nguyễn Thảo (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/khai-mac-hoi-dien-nghe-thuat-quan-chung-ca-khuc-cach-mang-20230419225855875.htm