Khai mạc Hội nghị các nữ bộ trưởng ngoại giao đầu tiên

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Hội nghị các nữ bộ trưởng ngoại giao đã khai mạc tại thành phố Mon-trê-an thuộc tỉnh Kê-bếch của Ca-na-đa, với sự tham gia của 17 nữ bộ trưởng ngoại giao các nước cùng Ðại diện cấp cao về an ninh và đối ngoại của Liên hiệp châu Âu (EU) P.Mô-ghê-ri-ni. Ðây là lần đầu Hội nghị các nữ bộ trưởng ngoại giao được tổ chức.

Phiên khai mạc Hội nghị các nữ bộ trưởng ngoại giao diễn ra ở Ca-na-đa. Ảnh CANADA’S NATIONAL OBSERVER

Phiên khai mạc Hội nghị các nữ bộ trưởng ngoại giao diễn ra ở Ca-na-đa. Ảnh CANADA’S NATIONAL OBSERVER

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Ca-na-đa C.Phri-len nhấn mạnh, phụ nữ là chìa khóa trong việc tìm kiếm những giải pháp đối với những thách thức xã hội, kinh tế và chính trị mà các quốc gia đang đối mặt; nêu rõ, bà luôn thúc đẩy sự hiện diện cân bằng và tôn trọng các quyền của phụ nữ và trẻ em gái. Trong hai ngày làm việc, hội nghị tập trung thảo luận bốn chủ đề chính, gồm: vai trò lãnh đạo của phụ nữ trên chính trường, tăng cường tính dân chủ, thúc đẩy hòa bình và an ninh, xóa bỏ tình trạng bạo lực do bất bình đẳng giới.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37702002-khai-mac-hoi-nghi-cac-nu-bo-truong-ngoai-giao-dau-tien.html