Khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy

Sáng 18-10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN lần thứ sáu về vấn đề ma túy. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và phát biểu ý kiến khai mạc; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an chủ trì hội nghị.

Cùng dự, có các Trưởng đoàn cấp Bộ trưởng các nước thành viên ASEAN, BAN THƯ KÝ ASEAN.

Với nỗ lực chung của các nước, trong năm qua, công tác phòng, chống ma túy (PCMT) của ASEAN đã đạt được một số kết quả quan trọng. Trong đó, ASEAN lần đầu tiên, sau nhiều năm hợp tác PCMT đã đạt được sự đồng thuận cao khi kịp thời đưa ra Tuyên bố chung của ASEAN về vấn đề ma túy tại Phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên hợp quốc về vấn đề ma túy toàn cầu năm 2016 ở Hoa Kỳ.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nêu rõ, hợp tác chính trị - an ninh trong ASEAN luôn là một trụ cột, ưu tiên chiến lược trong chính sách hợp tác PCMT của Việt Nam. Nhận thức rõ ma túy là một trong những vấn đề xuyên suốt cần có chủ trương thực hiện lâu dài, Chính phủ Việt Nam luôn dành nhiều ưu tiên cho công tác PCMT bằng các nhóm giải pháp đồng bộ; bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; kiện toàn các cơ quan PCMT; quyết liệt, kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm các tội phạm về ma túy...

Đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian tới, Việt Nam mong muốn ASEAN tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong các diễn đàn, cơ chế hợp tác khu vực, ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu về ma túy, bảo vệ lợi ích chung của ASEAN trước các xu hướng có thể ảnh hưởng đến chính sách kiểm soát ma túy của khu vực. Cơ chế hợp tác ASEAN về PCMT cần xác định các vấn đề ưu tiên hợp tác phù hợp định hướng phát triển và bảo vệ Cộng đồng trong tầm nhìn ASEAN 2025. Xác định chủ trương giải quyết vấn đề ma túy bằng các giải pháp lồng ghép, cân bằng và toàn diện, lấy yếu tố con người làm trung tâm. Mỗi nước thành viên ASEAN cần tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị và trách nhiệm thông qua tăng cường nỗ lực PCMT trong nước...

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37966902-khai-mac-hoi-nghi-cap-bo-truong-asean-ve-van-de-ma-tuy.html