Khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 23 và các hội nghị cấp cao liên quan

Sáng 9-10, tại Bru-nây, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 23 đã khai mạc, mở đầu cho một loạt Hội nghị cấp cao ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Ðộ, Hoa Kỳ, LHQ, Cấp cao ASEAN+3 và Cấp cao Ðông Á (EAS) sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10-10. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Ðoàn Việt Nam tham dự các hội nghị cấp cao này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các Trưởng đoàn dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 23. Ảnh: ÐỨC TÁM (TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các Trưởng đoàn dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 23. Ảnh: ÐỨC TÁM (TTXVN)

Hội nghị cấp cao ASEAN-23 tập trung thảo luận các biện pháp nhằm đạt mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và định hướng phát triển của ASEAN sau năm 2015; mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình; và trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm...

Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh vai trò trung tâm và trọng trách của ASEAN trong việc thúc đẩy xây dựng một cấu trúc khu vực nhằm bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đã trao đổi về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm như tình hình Biển Ðông. Các nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Ðông, nhấn mạnh việc nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc nêu trong Tuyên bố sáu điểm về Biển Ðông của ASEAN, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) và Tuyên bố chung ASEAN - Trung Quốc kỷ niệm 10 năm DOC; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển năm 1982 của LHQ (UNCLOS). Về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC), các nhà lãnh đạo hoan nghênh việc hai bên đã khởi động tham vấn chính thức và đề nghị ASEAN và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực để sớm đạt được Bộ Quy tắc COC nhằm bảo đảm tốt hơn cho hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Ðông; nhất trí thúc đẩy việc thực hiện các sáng kiến về lập đường dây nóng, tìm kiếm và cứu trợ, hỗ trợ nhân đạo đối với người và tàu thuyền gặp nạn trên biển...

Ngoài ra, khi kết thúc, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 23 cũng đã thông qua nhiều Tuyên bố quan trọng, trong đó có các Tuyên bố nhằm thúc đẩy hợp tác về an sinh xã hội, doanh nghiệp trẻ, phòng chống thiên tai, phòng chống các bệnh không lây nhiễm...

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu quan trọng nêu bật nhiệm vụ ưu tiên và tầm nhìn chiến lược về xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, liên kết, vững mạnh và phát huy vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm hòa bình, an ninh và phát triển thịnh vượng ở khu vực. Theo đó, ASEAN cần dành quyết tâm cao nhất để xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, đồng thời đề ra Tầm nhìn để ASEAN tiếp tục phát triển vững mạnh trong giai đoạn sau năm 2015, thật sự là một Cộng đồng ASEAN gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế, cùng chia sẻ các trách nhiệm xã hội, hướng tới phúc lợi của người dân, phát huy vai trò chủ đạo trong cấu trúc khu vực đang định hình và ứng phó hiệu quả với các thách thức đang đặt ra. Thủ tướng đánh giá cao vai trò và đóng góp của Bru-nây với tư cách là Chủ tịch ASEAN trong năm 2013.

Trao đổi về các vấn đề khu vực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Ðông; theo đó, các bên liên quan cần giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, kiềm chế, không sử dụng vũ lực; tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về Luật Biển 1982; thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC và thúc đẩy xây dựng COC. Thủ tướng hoan nghênh kết quả cuộc Tham vấn chính thức lần đầu ASEAN - Trung Quốc về COC, đồng thời đề nghị ASEAN và Trung Quốc cần phải nỗ lực để thúc đẩy thương lượng thực chất và sớm đạt được Bộ Quy tắc COC mang tính tổng thể và có giá trị ràng buộc nhằm bảo đảm tốt hơn cho hòa bình, ổn định, an ninh an toàn hàng hải ở Biển Ðông; mặt khác, đề nghị các nước xem xét và triển khai một số sáng kiến đã được đề xuất như tìm kiếm cứu hộ, lập đường dây nóng, hỗ trợ nhân đạo người và tàu thuyền gặp nạn trên biển, cũng như những hoạt động xây dựng lòng tin khác. Thủ tướng cũng đánh giá cao nỗ lực và đóng góp của Thái-lan với tư cách nước điều phối quan hệ đối thoại ASEAN - Trung Quốc.

* Theo TTXVN, chiều 9-10, tại Bru-nây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cùng các nhà lãnh đạo ASEAN đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 16. Lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc đã tập trung kiểm điểm và đề xuất định hướng thúc đẩy hợp tác, đồng thời trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Trong trao đổi, phía Trung Quốc nhấn mạnh coi trọng quan hệ hợp tác với ASEAN, ủng hộ ASEAN xây dựng Cộng đồng và đóng vai trò chủ đạo trong cấu trúc khu vực, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức đang đặt ra.

Tại hội nghị, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác đạt được trong 10 năm qua, nhất là trong lĩnh vực thương mại với kim ngạch thương mại đã tăng gấp bảy lần, đạt 400 tỷ USD trong năm 2012, đưa Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN và ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc. Hai bên đề nghị cần tiếp tục nỗ lực triển khai Chương trình hành động giai đoạn 2011-2015, chú trọng hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như thương mại, đầu tư, kết nối; mở rộng quy mô hợp tác trong các lĩnh vực khác như an ninh năng lượng và lương thực, khoa học và công nghệ, giao thông, giáo dục, y tế...

ASEAN và Trung Quốc khẳng định tiếp tục thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trong Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) và Tuyên bố cấp cao ASEAN - Trung Quốc kỷ niệm 10 năm DOC, nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực và Biển Ðông. Hội nghị hoan nghênh việc ASEAN và Trung Quốc khởi động tham vấn chính thức ở cấp Hội nghị quan chức cao cấp (SOM) về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC) tháng 9-2013 tại Trung Quốc, và khẳng định hai bên cần thúc đẩy hơn nữa các nỗ lực hướng tới COC. Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN-Trung Quốc đã thông qua Tuyên bố chung kỷ niệm 10 năm đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam và các nước ASEAN đánh giá cao chính sách nhất quán của Trung Quốc xây dựng láng giềng tốt đẹp và quan hệ hữu nghị với ASEAN, coi ASEAN là ưu tiên trong chính sách đối ngoại; hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng, triển khai liên kết, kết nối, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Ðể mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ một số định hướng hợp tác chính như: thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc lên tầm cao mới, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực; đồng thời cần thúc đẩy giao lưu văn hóa và nhân dân nhằm tăng cường nhận thức và sự ủng hộ của người dân về tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc, tăng cường hợp tác kết nối giữa ASEAN và Trung Quốc, nhất là kết nối về hạ tầng cơ sở.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ASEAN và Trung Quốc chia sẻ nguyện vọng và lợi ích chung trong việc duy trì hòa bình và ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Ðông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước LHQ về Luật Biển 1982, thực hiện đầy đủ DOC và sớm tiến tới COC. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: "ASEAN coi trọng và cho rằng việc sớm xây dựng COC mang tính tổng thể và ràng buộc sẽ đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo tốt hơn hòa bình, an ninh và an toàn hàng hải ở khu vực".

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng với quyết tâm chính trị và thành quả đã đạt được, quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển sâu, rộng và thực chất, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển chung ở khu vực.

* Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 23 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Bru-nây, trưa 9-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 16. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Nhật Bản trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, viện trợ phát triển... Bên cạnh đó, hai bên đã phối hợp chặt chẽ và đạt được những thành tựu trên các lĩnh vực quản lý thiên tai, kết nối an ninh hàng hải, chống tội phạm xuyên quốc gia, giao lưu nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển.

Các nhà lãnh đạo khẳng định, Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của ASEAN, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc để đưa quan hệ và hợp tác hai bên lên tầm cao mới trong thời gian tới. Nhật Bản hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của ASEAN với tổng thương mại đạt hơn 273 tỷ USD, đồng thời Nhật Bản cũng là đối tác xuất khẩu lớn nhất của ASEAN và là nguồn đầu tư FDI lớn thứ hai của ASEAN. Các nhà lãnh đạo ASEAN hoan nghênh chính sách của Nhật Bản đối với ASEAN và khu vực, với Tuyên bố Năm Nguyên tắc của Thủ tướng S.A-bê khẳng định coi trọng quan hệ với ASEAN, ủng hộ ASEAN xây dựng thành công Cộng đồng và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và phối hợp chặt chẽ với ASEAN đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực. Các nhà lãnh đạo ASEAN đánh giá cao sự ủng hộ của Nhật Bản trong các nỗ lực và chủ trương của ASEAN bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Ðông và khu vực.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Nhật Bản vì thịnh vượng chung và Kế hoạch hành động ASEAN - Nhật Bản 2011-2015. Hai bên cần dành tập trung ưu tiên cho tăng cường liên kết kinh tế, thu hẹp khoảng cách phát triển, đẩy mạnh hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực và hợp tác Tiểu vùng Mê Công. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi các dòng thương mại và đầu tư hai bên vào năm 2022, đồng thời đẩy mạnh kết nối khu vực, đặc biệt về cơ sở hạ tầng, giao lưu nhân dân và thu hẹp khoảng cách phát triển. Tăng cường phối hợp đối phó với các thách thức khu vực và toàn cầu như chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, quản lý thảm họa thiên tai, an ninh lương thực và năng lượng, biến đổi khí hậu, an ninh và an toàn hàng hải...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nhà lãnh đạo nhất trí tổ chức Hội nghị cấp cao kỷ niệm 40 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Nhật Bản vào tháng 12 tới tại Tô-ki-ô nhằm thảo luận những biện pháp và định hướng mới đưa quan hệ đối tác chiến lược hai bên lên tầm cao mới, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai bên và cả khu vực.

* Chiều 9-10, tại Bru-nây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nhà lãnh đạo ASEAN cùng Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Giôn Ke-ri đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ nhất. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN đánh giá cao cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực cũng như khẳng định của Hoa Kỳ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong các cấu trúc khu vực. Hai bên nhấn mạnh, cần tăng cường hợp tác vì hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải và phát triển ở khu vực; hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, biến đổi khí hậu cũng như hợp tác phát triển và sử dụng bền vững nguồn nước ở Tiểu vùng Mê Công.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ có vai trò hết sức quan trọng đối với hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên cần phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động giai đoạn 2011-2015 cũng như nghiên cứu hướng triển khai phù hợp báo cáo cùng các khuyến nghị của Nhóm nhân vật nổi tiếng ASEAN - Hoa Kỳ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, hai bên cần tiếp tục triển khai và dành ưu tiên cao cho tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Trước mắt, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch công tác thực hiện thỏa thuận khung về thương mại và đầu tư năm 2013, tăng cường tham vấn giữa các bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Ðại diện Thương mại Hoa Kỳ và tiếp tục tổ chức các diễn đàn cấp cao kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ và các chuyến đi quảng bá trong thời gian tới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị ASEAN và Hoa Kỳ sớm nghiên cứu thiết lập kênh tham vấn phù hợp về triển khai Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN, trong đó tập trung vào những lĩnh vực Hoa Kỳ có thế mạnh như hạ tầng cơ sở, phát triển mạng lưới điện, năng lượng và công nghệ thông tin. Thủ tướng mong Hoa Kỳ tiếp tục bổ sung nguồn lực, dành những hỗ trợ quý báu cho sự phát triển Tiểu vùng Mê Công trong khuôn khổ Sáng kiến Hạ nguồn Mê Công (LMI) cũng như việc tổ chức hằng năm các hội nghị bộ trưởng giữa Hoa Kỳ và các nước hạ nguồn Mê Công, tập trung vào các lĩnh vực quản lý và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên nước, phòng chống dịch bệnh, an ninh năng lượng, quản lý thiên tai, biến đổi khí hậu...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và mong Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ ASEAN trong nỗ lực thúc đẩy thực hiện nghiêm túc Tuyên bố sáu điểm của ASEAN về Biển Ðông, ASEAN và Trung Quốc thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC), cũng như các cam kết đã có trong các văn kiện như Tuyên bố chung cấp cao ASEAN - Trung Quốc kỷ niệm 10 năm DOC, để sớm đi vào đàm phán chính thức và thực chất nhằm sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC), vì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

* Ngày 9-10 tại Bru-nây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 16. Các nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những phát triển tích cực của mối quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Hàn Quốc trong các lĩnh vực, nhất là hỗ trợ ASEAN trong xây dựng cộng đồng và thu hẹp khoảng cách phát triển và đóng góp 10 triệu USD cho việc thực hiện Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 2013-2017.

Các nhà lãnh đạo đánh giá cao các sáng kiến của Hàn Quốc trong các vấn đề khu vực như biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước và giảm nhẹ thiên tai bao gồm Tăng trưởng xanh ít các-bon và sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường. Các nhà lãnh đạo nhất trí tổ chức Hội nghị cấp cao đặc biệt vào tháng 12-2014 tại Hàn Quốc - kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc, nhằm đề ra những định hướng lớn cho quan hệ ASEAN - Hàn Quốc trong những năm tới, qua đó đưa quan hệ phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả, phù hợp với lợi ích của cả hai bên, đóng góp vào hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN và Hàn Quốc đã chia sẻ nguyện vọng chung về hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ liên Triều; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Ðông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982.

Ðể đưa quan hệ hai bên tiếp tục phát triển vững chắc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên cần tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch Hành động giai đoạn 2011-2015 thực hiện Tuyên bố đối tác chiến lược ASEAN - Hàn Quốc, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như thu hẹp khoảng cách phát triển, phát triển nguồn nhân lực, giao lưu nhân dân, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước và đặc biệt là hợp tác chính trị an ninh bao gồm an ninh hàng hải, an ninh phi truyền thống, an ninh năng lượng, an ninh lương thực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hai bên tăng cường liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư, thông qua thực hiện và khai thác tối đa các cơ hội của Hiệp định Mậu dịch tự do ASEAN - Hàn Quốc, nâng cấp và mở rộng Hiệp định thương mại hàng hóa, và cùng các đối tác khác thúc đẩy đàm phán Ðối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hợp tác tăng cường năng lực khu vực đối phó với biến đổi khí hậu, quản lý thiên tai, trong đó có việc thúc đẩy xây dựng một xã hội thải ít các-bon, chú trọng phát triển xanh.

* Bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN 23, ngày 9-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng thống Mi-an-ma Thên Xên trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tại buổi hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Mi-an-ma, đưa hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì đà trao đổi đoàn, tăng cường giao lưu nhân dân nhằm thắt chặt sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, đồng thời tích cực phối hợp triển khai các thỏa thuận đã ký kết. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Chính phủ Mi-an-ma tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Mi-an-ma, thúc đẩy thương mại giữa hai nước... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam ủng hộ Mi-an-ma hoàn thành tốt Năm Chủ tịch ASEAN 2014 với ưu tiên là triển khai thành công kế hoạch xây dựng Cộng đồng ASEAN năm 2015, đồng thời tích cực thúc đẩy các mặt hợp tác nói chung với các đối tác.

Cảm ơn Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc phát triển của Mi-an-ma, Tổng thống Thên Xên khẳng định, Mi-an-ma mong muốn tăng cường thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp... Tổng thống Thên Xên bày tỏ mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong năm Mi-an-ma giữ vai trò Chủ tịch ASEAN; đề nghị hai bên tăng cường hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Thên Xên đã đánh giá cao việc ký Hiệp định miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông, tạo bước tiến nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Theo

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/21392302-khai-m%e1%ba%a1c-h%e1%bb%99i-ngh%e1%bb%8b-c%e1%ba%a5p-cao-asean-l%e1%ba%a7n-th%e1%bb%a9-23-v%c3%a0-c%c3%a1c-h%e1%bb%99i-ngh%e1%bb%8b-c%e1%ba%a5p-cao-li%c3%aan-quan.html