Khai mạc Hội nghị 'Gặp gỡ Vương quốc Anh'

Chiều 28/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh và Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị 'Gặp gỡ Vương quốc Anh' nhằm tăng cường hiểu biết giữa hai bên, từ đó mở ra các cơ hội hợp tác trong tương lai.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước khai mạc Hội nghị “Gặp gỡ Vương quốc Anh”.

Hội nghị nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Vương quốc Anh và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa các địa phương Việt Nam và các đối tác, doanh nghiệp Vương quốc Anh, trong bối cảnh hai nước đang ngày càng tăng cường kết nối hợp tác, phát triển trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa - thể thao, môi trường...

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; đại diện Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tại, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Về phía địa phương có đại diện Lãnh đạo UBND các tỉnh Bạc Liêu, Ninh Thuận, Thái Nguyên và Vĩnh Long cùng lãnh đạo Sở ban ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về phía Vương quốc Anh có ông Gareth Ward, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam; ông Christopher Jeffery, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam; đại diện các doanh nghiệp Anh quốc đang hoạt động tại Việt Nam; đại diện các tổ chức phi chính phủ, 150 học sinh, sinh viên đến từ Học viện Ngoại giao, Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV), Trường quốc tế Anh Việt Hà Nội (BVIS), Trường Quốc tế Anh (BIS)...

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị “Gặp gỡ Vương quốc Anh”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Việt Nam và Anh quốc đã sớm kết giao và hiện là Đối tác chiến lược của nhau, cùng đồng hành vì mục tiêu hòa bình, an ninh, phát triển và thịnh vượng.

Nhờ có các điều kiện phát triển bổ trợ cho nhau, quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Anh đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực: chính trị ngoại giao, các vấn đề toàn cầu và khu vực, thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giáo dục - đào tạo, an ninh - quốc phòng và giao lưu nhân dân. Năm 2018, hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động thiết thực.

Những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam mà đại diện là Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương cùng với các bộ, ngành, địa phương đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Chính phủ và Hoàng gia Anh triển khai tốt các cơ chế hợp tác song phương như Đối thoại chiến lược về chính trị - ngoại giao, quốc phòng, an ninh, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế - thương mại…thúc đẩy hợp tác ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, hợp tác kinh tế - phát triển là trụ cột của Đối tác chiến lược Việt - Anh. Anh hiện là nhà đầu tư châu Âu lớn thứ 2 tại Việt Nam, đến hết tháng 10/2019 đạt 3,6 tỷ USD và là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ 3 của Việt Nam (kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt 6,7 tỷ USD, trong 10 tháng đầu năm 2019 đạt 5,5 tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2018).

Hai bên đang trao đổi không chính thức về việc đàm phán ký FTA song phương để thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư sau khi Anh rời EU. Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của Anh để Việt Nam tiếp cận các quỹ phát triển viện trợ cho quốc gia có thu nhập trung bình như Quỹ Thịnh vượng và Quỹ Newton.

Về phần mình, Chính phủ Việt Nam cũng đang nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp châu Âu nói chung và Anh nói riêng đầu tư kinh doanh, ổn định, lâu dài và hiệu quả tại Việt Nam.

Hợp tác giáo dục - đào tạo cũng là lĩnh vực rất quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Hiện có hơn 12.000 học sinh, sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường của Anh và 36 chương trình liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục hai nước. Hội đồng Anh hiện diện tại Việt Nam trong 25 năm qua đã góp phần tích cực vào việc phổ cập tiếng Anh và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward.

Hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước những năm gần đây được thúc đẩy mạnh mẽ. Khách du lịch Anh vào Việt Nam tăng đều qua các năm, đạt khoảng 300.000 lượt khách năm 2018, 10 tháng đầu năm 2019 đạt 262.000 lượt khách.

Hợp tác giữa các địa phương hai nước cũng diễn ra sôi động với nhiều chương trình xúc tiến đầu tư, du lịch, quảng bá… nhằm kết nối cơ hội hợp tác giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Bắc Ninh, Sơn La với các địa phương của Anh như London, Scotland, Aberdeen, vùng Tây Bắc Anh…

Vì vậy, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn khẳng định, Hội nghị “Gặp gỡ Vương quốc Anh” lần này là dịp để đại diện các địa phương, bộ, ngành Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức của Vương quốc Anh gặp gỡ, kết nối và hợp tác. Hai bên trao đổi về các vấn đề chính sách cùng quan tâm, về tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác, đặc biệt về kinh tế - thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo.

“Đây cũng là dịp để chúng ta lắng nghe nguyện vọng, đề đạt của các địa phương, doanh nghiệp với Chính phủ hai bên để cùng chung tay đưa ra các giải pháp thúc đẩy hợp tác”, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn nói.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn và các đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2020 sắp tới là thời điểm quan trọng, Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Năm 2020 cũng là năm Việt Nam và Anh kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn mong rằng hai bên sẽ tăng cường hợp tác để đạt được những kết quả cụ thể, thực chất ở tất cả các cấp độ, đặc biệt là cấp địa phương, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu rộng và toàn diện hơn nữa.

Trong buổi chiều, các đại biểu tiếp tục tiến hành thảo luận ba phiên về Đổi mới Sáng tạo, Công nghệ và Nguồn nhân lực - Vương quốc Anh Đón đầu tương lai; Sức mạnh mềm của Vương quốc Anh: Giáo dục và Văn hóa; và Giới thiệu về Ủy ban vận động Anh quốc và Sự đa dạng của Vương quốc Anh.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn và các cầu thủ đội T&T Hà Nội.

Tham quan các gian hàng trưng bày tại Hội nghị.

Anh Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khai-mac-ho-i-nghi-gap-go-vuong-quoc-anh-105262.html