Khai mạc Hội nghị Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 35

Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội (ASXH) ASEAN lần thứ 35 (ASSA 35) đã khai mạc tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 18-9.

Đến dự hội nghị về phía Việt Nam có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đại một số Bộ, Ngành. Về phía các tổ chức quốc tế có đại diện lãnh đạo Hiệp hội ASXH thế giới (ISSA), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức y tế thế giới (WHO)...Tổ chức thành viên Hiệp hội có Chủ tịch đương nhiệm ASSA, Tổng Thư ký cơ quan ASXH Thái Lan Suradej Waleeittikul; Phó Chủ tịch đương nhiệm ASSA, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cùng đại diện lãnh đạo và các diễn giả quốc tế đến từ 20 tổ chức ASXH của 10 quốc gia ASEAN, bao gồm: Brunei, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Philippines, Singapore, Myanmar, Cambodia, Thailand và Vietnam..

Với vai trò nước chủ nhà đăng cai Hội nghị, Thứ trưởng - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết : “Tham gia ASSA từ năm 1998, đến nay BHXH Việt Nam đã cùng các tổ chức thành viên xây dựng và phát triển ngôi nhà chung ASSA trưởng thành. Đồng hành cùng với ASSA trong 20 năm qua, BHXH Việt Nam tích cực tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm từ các tổ chức thành viên ASSA và đối tác quốc tế, với mục tiêu phát triển hiện đại, chuyên nghiệp, phù hợp thông lệ quốc tế, đáp ứng sự hài lòng của người dân...”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hội nghị ASSA 35 bàn thảo và thành công với chủ đề: “Cơ hội, thách thức của các tổ chức ASXH khu vực ASEAN trong bối cảnh cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 và tự do dịch chuyển lao động”. Ngoài các phiên thuyết trình, thảo luận chuyên đề với nhiều nội dung quan trọng, Chủ tịch đương nhiệm ASSA Thái Lan đã trao giải thưởng cho tổ chức thành viên...

Năm 2018, BHXH Việt Nam vinh dự là chủ nhà tổ chức Hội nghị ASSA 35 và sẽ tiếp nhận chức Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019. Trong nhiệm kỳ mới BHXH Việt Nam sẽ thay đổi tư duy đối ngoại, hội nhập quốc tế mới; chuyển từ “tham gia tích cực” sang “chủ động hội nhập, đề xuất sáng kiến hợp tác” và là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng ASXH khu vực và thế giới. Theo đó, BHXH Việt Nam sẽ phát huy vai trò định hướng, dẫn dắt ASSA tăng cường hợp tác nội khối, kết hợp mở rộng quan hệ ngoại khối để khẳng định vai trò, vị trí trong hệ thống ASXH thế giới.

Mặt khác, BHXH Việt Nam chú trọng điều phối chia sẻ kinh nghiệm quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng đối tượng và diện bao phủ giữa các tổ chức thành viên ASSA; nỗ lực thúc đẩy các mối quan hệ song phương, đa phương giữa các thành viên Hiệp hội; tăng cường kết nối giữa các thành viên của ASSA với Hiệp hội ASXH quốc tế ISSA nhằm mục tiêu phát triển ASXH bền vững cho mọi người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thúc đẩy kết nối, đổi mới sáng tạo, thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa các tổ chức ASXH trong khu vực và trên thế giới; nỗ lực hướng tới tạo dựng một Cộng đồng ASEAN “Thịnh vượng, Tiến bộ, Văn minh và Phát triển” theo tinh thần Tuyên bố Tầm nhìn ASEAN 2025.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chúc mừng và cảm ơn sự đóng góp của Hiệp hội ASXH ASEAN; sự giúp đỡ hỗ trợ của các Chính phủ, các tổ chức quốc tế đã góp phần tạo nên sự gắn kết bền chặt và phát triển thịnh vượng của ASSA. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN với chủ đề “ASEAN 4.0 Tinh thần doanh nghiệp và CMCN 4.0” vừa được tổ chức tại Việt Nam. Tại diễn đàn này đã thảo luận về những thách thức mà cuộc cách mạng tác động tới các doanh nghiệp và nhận định lạc quan trước các cơ hội CMCN 4.0 đem lại cho các doanh nghiệp, đồng thời xác định thách thức gặp phải, đưa ra những giải pháp, hành động theo hướng đảm bảo không bao giờ xa rời mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc; đồng thuận với thông điệp mà nhiều quốc gia cũng như Việt Nam đang tích cực hướng tới là không để ai bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển…

Nhận thức sâu sắc về những thách thức, cơ hội CMCN 4.0, Chính phủ Việt Nam quyết tâm cao độ triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, phát triển hạ tầng thông tin, có đủ năng lực quản trị phát triển quốc gia trong thời đại số, với việc lấy con người là trung tâm…

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/khai-mac-hoi-nghi-hiep-hoi-an-sinh-xa-hoi-asean-lan-thu-35-511072/