Khai mạc Hội nghị Ngân hàng ASEAN 22

Ngày 25-11, tại Thủ đô Phnom Penh, Cambodia, đã chính thức khai mạc Hội nghị Ngân hàng ASEAN lần thứ 22 với chủ đề 'Kết nối ASEAN 2025: Thế giới của đổi mới kỹ thuật số vì một khu vực ngân hàng ASEAN'.

Hội nghị Ngân hàng ASEAN 22 với chủ đề “Kết nối ASEAN 2025: Thế giới của đổi mới kỹ thuật số vì một khu vực ngân hàng ASEAN”.

Hội nghị Ngân hàng ASEAN 22 với chủ đề “Kết nối ASEAN 2025: Thế giới của đổi mới kỹ thuật số vì một khu vực ngân hàng ASEAN”.

Hội nghị do Hiệp hội các ngân hàng Cambodia (ABC) và Hiệp hội các ngân hàng ASEAN (ABA) đồng tổ chức, với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu là những nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu thuộc 10 nước thành viên ASEAN.

Đoàn đại biểu Việt Nam do ông Nguyễn Toàn Thắng, Tổng thư ký Hiệp hội các ngân hàng Việt Nam dẫn đầu; Đại sứ Việt Nam tại Cambodia Vũ Quang Minh cùng nhiều khách mời quốc tế đã đến dự sự kiện.

Trong diễn văn khai mạc sự kiện, Chủ tịch ABC, Tiến sĩ In Channy khẳng định, sự hợp tác giữa các quốc gia ASEAN giúp các thành viên ABA có thể học hỏi lẫn nhau, cạnh tranh một cách bình đẳng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cũng như sự phát triển xã hội trong toàn thể các quốc gia thành viên ASEAN.

Theo Chủ tịch ABC, thực tế cho thấy, những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm biến đổi mạnh mẽ khu vực tài chính - ngân hàng. Trong đó, có sự phát triển thần tốc của những doanh nghiệp lớn trong khu vực như Grab tại Singapore hay Go Jek ở Indonesia. Cambodia học hỏi từ những doanh nghiệp đó và cũng đang phát triển các doanh nghiệp mang tính đột phá của nước mình như PassApp hay Joonaak. Cambodia có kỹ năng và sự quan tâm để tạo ra sự cạnh tranh tại địa phương cho những doanh nghiệp lớn trong khu vực.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị Ngân hàng ASEAN 22 do Cambodia đăng cai tổ chức lần đầu tiên, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Cambodia Chea Chanto đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của ngành ngân hàng Cambodia nói riêng cũng như khu vực ASEAN nói chung trong thời gian vừa qua, đặc biệt sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu; nhấn mạnh, việc hiện đại hóa hạ tầng cơ sở tài chính và các công nghệ tài chính mới mẻ đã giúp tăng cường tính hiệu quả và sự an toàn trong các dịch vụ tài chính cho hơn 600 triệu công dân ASEAN.

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu tập trung thảo luận về những chủ đề như: hệ thống kỹ thuật số và công nghệ tài chính (fintech), an ninh mạng, blockchain và cải tiến hệ thống kỹ thuật số trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính.

Trong khuôn khổ Hội nghị, trong các ngày 26 và 27-11 sẽ diễn ra Cuộc họp lần thứ 49 Hội đồng Ngân hàng ASEAN.

NGUYỄN HIỆP – SƠN XINH

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Cambodia

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/42352802-khai-mac-hoi-nghi-ngan-hang-asean-22.html