KHAI MẠC HỘI NGHỊ NHÓM TƯ VẤN AIPA LẦN THỨ 11

Thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm 2020, được sự đồng ý của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, ngày 14/8/2020, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Nhóm tư vấn AIPA (AIPA Caucus) lần thứ 11 do Quốc hội Philipines đăng cai tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu làm Trưởng đoàn dự Hội nghị AIPA Caucus lần thứ 11.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu làm Trưởng đoàn dự Hội nghị AIPA Caucus lần thứ 11.

Tham dự Hội nghị gồm đại diện các nghị viện các nước trong khu vực ASEAN. Về phía Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam có Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại - Trưởng đoàn; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Dương Quốc Anh; Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong.

Hội nghị AIPA Caucus được chính thức thành lập tại Đại hội đồng AIPA-28 năm 2007 tại Malaysia với hai nhiệm vụ chính: Giúp Ban Chấp hành giám sát việc triển khai các Nghị quyết của AIPA ở các quốc gia thành viên; Tạo cơ hội để các quốc gia thành viên AIPA thường xuyên trao đổi quan điểm với nhau về các vấn đề trong khu vực.

Kể từ Hội nghị lần thứ nhất tại Malaysia, AIPA Caucus đã được tổ chức thường niên tại các nước thành viên tích cực đối với các hoạt động của AIPA Caucus, trong đó có việc tổ chức thành công Hội nghị AIPA Caucus 5 vào năm 2013, với chủ để “Tăng trưởng xanh và xóa đói giảm nghèo vì mục tiêu phát triển bền vững trong ASEAN”.

Hội nghị AIPA Caucus 11 lần này tổ chức theo hình thức họp trực tuyến là phương án tối ưu, phù hợp với tình hình hiện tại sẽ giúp rà soát, đánh giá và thúc đẩy việc thực hiện những cam kết thể hiện trong các nghị quyết đã thông qua tại Đại hội đồng, góp phần vào việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của AIPA. Đại diện nghị viện các nước báo cáo tình hình thực hiện các nghị quyết của AIPA 40 và tập trung thảo luận về chủ đề “Hợp tác Nghị viện hướng tới giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng hồi phục kinh tế trong giai đoạn đại dịch”.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Bà Nguyễn Tường Vân - Tổng Thư ký AIPA và Ngài Alan Peter S.Cayetano - Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Philipines đều khẳng định đại dịch Covid -19 đang đặt ra những thách thức lớn đối với sự ổn định kinh tế của các nước thành viên ASEAN, cần thiết cần một cách tiếp cận chung để chống lại đại dịch. Ngoài các biện pháp của mỗi quốc gia, các quốc gia ASEAN đã thảo luận về các công cụ chung để giảm thiểu rủi ro của Covid -19. Các quốc gia trong khu vực cũng nhận định tác động kinh tế có thể xảy ra do đại dịch cũng cho thấy một số cơ hội cho hợp tác khu vực sâu sắc hơn và cam kết khu vực mạnh mẽ hơn, tiến đến thúc đẩy nhiều cải cách chính sách hơn, bao gồm các biện pháp tạo điều kiện trong một số lĩnh vực. Hội nghị AIPA Caucus 11 là nơi tổ chức các cuộc đối thoại và tham vấn về những cải cách mà ASEAN có thể áp dụng trong bối cảnh phục hội và củng cố chủ nghĩa kinh tế khu vực để chống lại những cú sốc tương tự trong tương lai.

Đây là thời điểm có nhiều thách thức đối với nền kinh tế toàn cầu, trong đó có các nước Đông Nam Á, vì vậy điều quan trọng là các quốc gia phải cải thiện sự phối hợp với các quốc gia khác để chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng trong tương lai. AIPA và ASEAN có thể thiết lập mối quan hệ tăng cường, nhằm mang lại cho AIPA một vai trò hiệu quả hơn trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Trong bối cảnh hậu đại dịch, AIPA cần phát triển vai trò tích cực hơn trong việc thúc đẩy phục hồi kinh tế khu vực thông qua luật pháp và giám sát, đồng thời bằng cách sử dụng thể chế và tính hợp pháp dân chủ để hỗ trợ thúc đẩy sự đại diện và tham gia toàn diện hơn vào ASEAN.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam Nguyễn Văn Giàu này tỏ tin tưởng với sự đóng góp tích cực của tất cả các nghị viện thành viên AIPA trên tinh thần đoàn kết, thống nhất và hợp tác, Hội nghị Nhóm tư vấn AIPA Caucus 11 sẽ thành công tốt đẹp. Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự toàn bộ hoạt động của Hội nghị AIPA Caucus 11, gồm các nội dung:

- Trình bày báo cáo về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng AIPA 40

- Trình bày báo cáo quốc gia liên quan đến chủ đề của Hội nghị là “Hợp tác Nghị viện hướng tới giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng hồi phục kinh tế trong giai đoạn đại dịch”.

- Thảo luận về khả năng hợp tác pháp luật trong ASEAN liên quan đến chủ đề của hội nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cũng thông báo, Quốc hội Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đồng AIPA 41 theo hình thức trực tuyến từ ngày 08-10/9/2020.

Ngay sau phiên khai mạc, Hội nghị đã họp phiên toàn thể lần thứ nhất, phiên toàn thể lần thứ hai và phiên làm việc nhóm, trong đó Hội nghị nghe các báo cáo của các quốc gia về tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng AIPA lần thứ 40 của các Nghị viện thành viên AIPA; thảo luận về các chủ đề Giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng phục hồi kinh tế trong thời kỳ đại dịch; Sáng kiến của các quốc gia và các lĩnh vực có thể áp dụng phòng ngừa dịch bệnh và phục hồi nền kinh tế./.

Lan Hương - Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=47568