Khai mạc Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Sáng ngày 3/8, tại hội trường Sen Hồng, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 13. Các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP Hồ Chí Minh, Cơ quan Thường trực khu vực miền Nam - Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội Chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2025, gồm 18 chỉ tiêu chủ yếu và 5 đột phá chiến lược phát triển trong giai đoạn 2020 - 2025 trên các lĩnh vực. BCH Đảng bộ tỉnh đã chủ động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng 6 nghị quyết và 10 kết luận chuyên đề để triển khai thực hiện bám sát vào mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể theo Nghị quyết. Hàng năm, xây dựng Chương trình hành động để lãnh đạo thực hiện phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế ở địa phương; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, sự đoàn kết, sáng tạo trong lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh đã giúp tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp 4.715 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh là hơn 63.250 đảng viên, đạt 3,95% dân số. Tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%. Có 92,60% Ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội, Hội quán, Tổ Nhân dân tự quản hoạt động từ khá trở lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm (2020 - 2023) ước đạt 5,12%/năm; ước GRDP bình quân/người năm 2023 đạt 68,83 triệu đồng, tăng 1,29 lần so với năm 2020. Đến nay, có 4/18 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết; 9/18 chỉ tiêu đạt lộ trình hàng năm và 5/18 chỉ tiêu khó đạt.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI là hội nghị quan trọng để nhìn lại, thảo luận những kết quả đạt được, những hạn chế vướng mắc trong thời gian qua và đề xuất giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Bí thư Tỉnh ủy gợi ý một số vấn đề đại biểu cần tập trung thảo luận, trọng tâm là kết quả thực hiện 18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra. Trong đó, đại biểu tập trung thảo luận về kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp để thực hiện 5 chỉ tiêu khó đạt, các chỉ tiêu dự kiến sẽ đạt và kết quả thực hiện 5 đột phá chiến lược.

Đối với kết quả thực hiện Chương trình hành động năm 2023 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI trong 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, đại biểu cần chú ý đến các chỉ tiêu của năm 2023: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm chỉ đạt 5,89%, đứng thứ 6/12 tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong khi kế hoạch đặt ra là 7,5% và trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, tỉnh cần có chính sách, kế hoạch nào để đạt được mục tiêu đề ra. Cùng với đó, quan tâm thảo luận việc tổ chức các lễ hội, thu và chi ngân sách, phát triển sản phẩm OCOP...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Sau khi nghe gợi ý thảo luận, các đại biểu chia thành 3 tổ tập trung thảo luận về kết quả sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 diễn ra trong 1,5 ngày (ngày 3 - 4/8). Chiều cùng ngày (3/8), Hội nghị tiếp tục diễn ra chương trình làm việc với nội dung thảo luận về kết quả thực hiện Chương trình hành động năm 2023 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI trong 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023.

Ngân Nguyễn

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/khai-mac-hoi-nghi-so-ket-danh-gia-giua-nhiem-ky-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh--115866.aspx