Khai mạc Hội nghị Thường trực hđnd các tỉnh, thành Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 7

Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh là chủ đề của Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021, diễn ra sáng ngày 16/9 tại tỉnh Hà Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có: Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Văn Túy; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; đại diện Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên Hải Bắc Bộ gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Nam Định, Ninh bình, Thái Bình và Hà Nam.

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Công tác Đại biểu Trần Văn Túy cho biết, thời gian qua, các đại biểu Hội đồng nhân dân bằng bản lĩnh, kinh nghiệm đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình góp phần vào việc hoàn thiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo lập môi trường để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng mỗi địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Qua mỗi kỳ họp, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày càng được nâng lên, khẳng định vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương. Tuy nhiên, do đại biểu Hội đồng nhân dân vừa phải bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, vừa phải bảo đảm cơ cấu, thành phần nên chất lượng đại biểu còn chưa đồng đều, tỷ lệ đại biểu Hội đồng nhân dân cơ cấu và kiêm nhiệm vẫn còn cao nên vẫn còn nhiều đại biểu chưa dành nhiều thời gian cho các hoạt động của cơ quan dân cử. Một số đại biểu giữ cương vị lãnh đạo trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương do vậy khi thực thi trách nhiệm không tránh khỏi tình trạng "Vừa đá bóng, vừa thổi còi". Nhiều đại biểu mới tham gia lần đầu còn thiếu các kỹ năng trong việc phát huy vai trò của đại biểu như: Kỹ năng giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri, trả lời ý kiến của cử tri... Nhiều đại biểu còn thiếu bản lĩnh, năng lực để tham gia ý kiến vào việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, đặc biệt vẫn còn tình trạng Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương trong hoạt động còn nể nang, né tránh, ngại va chạm cũng như chế độ đãi ngộ đối với Hội đồng nhân dân chưa hơp lý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (thứ 3 từ trái sang) tham dự hội nghị

Trưởng Ban Công tác Đại biểu Trần Văn Túy cũng đề nghị các đại biểu tập trung đi sâu thảo luận, phân tích nhằm đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nói riêng và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nói chung.

Hội nghị cũng nhận được nhiều kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh liên quan tới kỹ năng chất vấn, thảo luận, kỹ năng giám sát, kỹ năng thẩm tra cũng như những kinh nghiệm nâng cao chất lượng, vai trò hoạt động của đại biểu chuyên trách; đại biểu kiêm nghiệm; việc lựa chọn hợp lý đối với ứng cử viên của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhằm nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò cầu nối của Hội đồng nhân dân với cử tri và nhân dân, đặc biệt tại nơi ứng cử.

Nhiều ý kiến cho rằng, vai trò và trách nhiệm của đại biểu góp phần phản ánh hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tại địa phương. Do đó, các đại biểu Hội đồng nhân dân cần tích cực đổi mới, sáng tạo, chủ động nâng cao chất lượng hoạt động nhằm phát huy tốt vai trò của Hội đồng nhân dân, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề nóng, giảm bớt tình trạng khiếu kiện, tố cáo của nhân dân và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của các cơ quan hành chính. Các địa phương cũng cần có nhiều chính sách thu hút đại biểu có trình độ chuyên môn, năng lực tham gia hoạt động chuyên trách và tham gia hoạt động các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố../.

Bích Hạnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=41874