Khai mạc Hội nghị Truyền thông châu Á lần thứ 18

Ngày 23/05, Hội nghị Truyền thông Cấp cao châu Á lần thứ 18 (AMS 2023) với chủ đề 'Vai trò của truyền thông trong phục hồi kinh tế' đã khai mạc tại Bali, Indonesia. Tham dự có Phó Tổng thống nước chủ nhà Marup Amin, bà Armida Alishalzna- Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Tổng Thư ký ASEAN, ông Kao Kim Houm.

Hội nghị Truyền thông châu Á lần thứ 18 là Hội nghị đặc biệt của Viện Phát triển Phát thanh Truyền hình Châu Á-Thái Bình Dương (AIBD). Hội nghị tổ chức từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5 thu hút hơn 500 đại biểu từ 40 quốc gia tham dự nhằm chia sẻ kinh nghiệm truyền thông trong việc đồng hành cùng Chính phủ các nước trong khu vực đang nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 cũng như các thảm họa liên quan đến khí hậu và bất ổn chính trị.

Lãnh đạo cấp cao của Indonesia và AIDB tham dự Lễ khai mạc AMS 2023.

Lãnh đạo cấp cao của Indonesia và AIDB tham dự Lễ khai mạc AMS 2023.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Phó Tổng thống Indonesia nêu bật vai trò của truyền thông trong việc cung cấp nguồn thông tin ý tưởng các nội dung mang tính chất giáo dục giải trí, nâng cao sự liên kết cho cộng đồng, nâng cao sự hiểu biết cho cộng đồng cá nhân và các cơ quan liên quan cũng như việc tuyên truyền phân tích đánh giá chính sách công và vai trò giám sát triển khai các chính sách công để đảm bảo công bằng và đáp ứng nguyện vọng của công chúng.

Phó Tổng thống Marup Amin nhấn mạnh nhiệm vụ của truyền thông trong những trường hợp đặc biệt nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của khủng hoảng như cung cấp nền tảng để thảo luận với các ý tưởng và giải pháp mới xây dựng sự hợp tác có lợi cho tất cả các bên cũng như vận động văn hóa hòa bình là nền tảng của sự phát triển bền vững.

Phó Tổng thống Indonesia, Ma'ruf Amin ấn nút Khai mạc Hội nghị Báo chí Cấp cao châu Á lần thứ 18 ( AMS 2023)

Ông Marup Amin phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Marup Amin cho rằng, thách thức lớn nhất của truyền thông lúc này là cuộc cạnh tranh khốc liệt về chất lượng nội dung trong kỷ nguyên số, do đó truyền thông phải thích nghi và quyết định sự sống còn của mình trong việc duy trì hoạt động truyền thông để đáp ứng nhu cầu của công chúng, khẳng định vai trò của truyền thông trong việc quảng bá tăng trưởng kinh tế bền vững. Phó Tổng thống Indonesia nêu rõ mối liên hệ chặt chẽ giữa truyền thông với tăng trưởng kinh tế là nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề công dân và tăng cường hợp tác. Tiến bộ của truyền thông và công nghệ thông tin có thể là một công cụ mạnh mẽ để duy trì sự phục hồi kinh tế và cũng có thể làm gia tăng sự bất bình đẳng.

Do vậy, Hội nghị là cơ hội để các đại biểu thảo luận các ý tưởng về cách truyền thông giúp xây dựng cơ sở hợp tác để đạt được một nền kinh tế bền vững và công bằng hơn.

Các đại biểu của VOV tham dự AMS 2023.

Tham dự Hội nghị lần thứ 18, các đại biểu nghe đại diện và nhóm diễn giả quốc tế chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng một hệ sinh thái truyền thông bền vững; vai trò của truyền thông trong thúc đẩy những nỗ lực phục hồi kinh tế toàn cầu; tương lai của truyền thông trước sự phát triển của trí thông minh nhân tạo và thích ứng; hướng đi tiếp theo của truyền thông.

Kết thúc phiên họp chiều nay, Hội nghị đã tổ chức trao giải thưởng cho các nhóm tác giả và tác giả của các đài phát thanh truyền hình trong khu vực. Hội nghị đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Quốc tế AIBD dành cho các tác phẩm phát thanh truyền hình xuất sắc nhất trong năm 2023.

Đại diện nhóm tác giả của Ban Thời sự VOV1 nhận giải đặc biệt cho hạng mục tác phẩm phát thanh.

Đài Tiếng nói Việt Nam đã đạt giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo cho hạng mục tác phẩm phát thanh với nhan đề “Cao điểm 689 khát vọng hòa bình” của nhóm tác giả Vũ Duy, Thu Hòa, Lan Anh, Hằng Nga, Nguyễn Hằng - Ban Thời sự VOV1./.

Sông Thao/VOV4

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/khai-mac-hoi-nghi-truyen-thong-chau-a-lan-thu-18-post1022090.vov