Khai mạc Hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ quận Cầu Giấy

Ngày 11/9, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức Hội thao Quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) năm 2018.

Theo lãnh đạo quận Cầu Giấy, đây là một trong những hoạt động nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị trên địa bàn.

Các vận động viên tham gia các bài thi thực tế.

Hội thao sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 11 - 13/9 với sự tham gia của gần 700 vận động viên tiêu biểu đại diện cho hơn 4.200 cán bộ chiến sĩ Dân quân tự vệ trên địa bàn. Tại Hội thao, các vận động viên sẽ tham gia các nội dung thi bao gồm: 3 môn phối hợp (bắn súng, ném lựu đạn, chạy vũ trang), bắn súng tiểu liên AK bài 1, phòng không, pháo bình, công binh, thông tin, trinh sát, phòng hóa, hậu cần, kỹ thuật, chính trị.

Phát biểu tại Hội thao, Thượng tá Trần Ngọc Sơn - Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy khẳng định, trong những năm qua, Ban CHQS quận đã thường xuyên làm tốt công tác tham mưu với Quận ủy - HĐND - UBND ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị DQTV kiện toàn tổ chức biên chế theo đúng quy định, làm tốt công tác xây dựng lực lượng. Kết quả, năm 2018, toàn quận đã kết nạp được 237 đồng chí DQTV năm thứ nhất bổ sung kịp thời vào lực lượng DQTV nòng cốt của quận đúng theo quy định của TP.

Lực lượng DQTV quận Cầu Giấy đã tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng vũ trang quận, luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, giữ gìn trật tự trị an, trật tự an toàn xã hội. Điển hình là việc tham gia nắm bắt tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, giải quyết tốt việc tụ tập đông người tại những khu vực nhạy cảm,thường xuyên làm tốt công tác nắm và xử lý tình hình cháy nổ, phòng chống lụt bão, ngập úng. Tiếp tục duy trì huấn luyện đêm, huấn luyện cho các đối tượng…

Phát biểu tại Hội thao, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà thay mặt Quận ủy, HĐND, UBND quận Cầu Giấy yêu cầu Ban Tổ chức Hội thao quận và toàn thể lực lượng DQTV thực hiện tốt các nội dung mà đồng chí Trưởng Ban tổ chức Hội thao đã quán triệt, nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị trong Hội thao; xây dựng quyết tâm thi đấu cao ở mỗi vận động viên. Đánh giá kết quả công minh, khách quan, khen hưởng đúng người, đúng khoa mục theo quy chế.

Ông Trần Việt Hà cho biết, Hội thao này sẽ là cơ sở để Quận ủy, UBND quận tiếp tục chỉ đạo huấn luyện bổ sung và đề ra chỉ tiêu, nội dung, phương pháp huấn luyện thiết thực cho các năm tiếp theo. Đặc biệt là lựa chọn những vận động viên tiêu biểu thành lập đội tuyển tham gia Hội thao lực lượng vũ trang Thủ đô năm 2018, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân của quận.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/khai-mac-hoi-thao-quoc-phong-luc-luong-dan-quan-tu-ve-quan-cau-giay-324939.html