Khai mạc Hội thao thể dục thể thao BĐBP khu vực phía Nam năm 2017

Ngày 26-8, tại Trường Trung cấp Biên phòng 2 (Bà Rịa - Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức khai mạc Hội thao thể dục thể thao (TDTT) toàn lực lượng khu vực phía Nam năm 2017. Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP, Trưởng ban tổ chức hội thao, dự và phát biểu khai mạc. Cùng dự còn có Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Tư lệnh BĐBP; đồng chí Nguyễn Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam phát biểu khai mạc hội thao. Ảnh: Hồ Phúc

Tham dự hội thao gồm 30 đơn vị BĐBP các tỉnh, thành phố, nhà trường và hải đoàn khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào). Hội thao chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 đã diễn ra từ ngày 16 đến 19-8-2017; giai đoạn 2 từ ngày 26 đến 29-8-2017.

Các vận động viên thi đấu các nội dung: Bơi quân sự, chiến sĩ khỏe, chạy việt dã, võ thuật chiến đấu tay không, bóng bàn, tennis, cầu lông…Đây là dịp để các vận động viên giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và thể hiện tài năng của mình. Đồng thời trên cơ sở kết quả hội thao tại các khu vực sẽ lựa chọn những vận động viên tiêu biểu, tiếp tục huấn luyện nâng cao, đại diện cho BĐBP tham dự Hội thao TDTT toàn quân năm 2017.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP, Trưởng ban tổ chức hội thao đã đánh giá cao những nỗ lực và thành tích mà các đơn vị tham gia hội thao đã đạt được trong giai đoạn 1, tiếp tục phát huy kết quả để giành thành tích cao trong giai đoạn 2.

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thao. Ảnh: Hồ Phúc

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP cũng yêu cầu trong quá trình hội thao, Ban tổ chức, Tổ trọng tài đề cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các đoàn trưởng, huấn luyện viên các đoàn phải chỉ đạo và quản lý chặt các vận động viên, duy trì chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, các quy định của Ban tổ chức.

Còn đối với các vận động viên, cần thống nhất về nhiệm vụ và trách nhiệm tham gia hội thao, nắm chắc điều lệ, quy tắc trong nội dung của mình, thi đấu bình tĩnh, tự tin, đảm bảo an toàn trong quá trình thi đấu.

Hồ Phúc

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/khai-mac-hoi-thao-the-duc-the-thao-bdbp-khu-vuc-phia-nam-nam-2017/