Khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực II năm 2019

Hội thi cũng là dịp để báo cáo viên trau dồi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, giao lưu, học hỏi để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của mình.

Ngày 28-11, tại thành phố Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực II năm 2019.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Hội thi khẳng định tuyên truyền miệng là nhiệm vụ, là kênh thông tin quan trọng, góp phần vào việc truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

“Thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên luôn xác định tinh thần, ý thức trách nhiệm, tự học tập, nghiên cứu để trau dồi bản lĩnh, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ; thông qua công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối, đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân” – Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng: Hội thi cũng là dịp để báo cáo viên trau dồi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ

Theo đồng chí Lê Mạnh Hùng, mục đích của Hội thi Báo cáo viên nhằm tạo chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của bối cảnh, tình hình mới, đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp, nâng cao trình độ, nghiệp vụ, kỹ năng thuyết trình, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền miệng và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên.

Thông qua hội thi, tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Tặng giấy chứng nhận cho các thí sinh tham dự Hội thi.

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh đã bước vào phần thi của mình. Trong Hội thi, thí sinh phải tham dự đầy đủ 3 phần: Soạn Đề cương, phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi:

Thí sinh Phan Văn Phú (Lâm Đồng) với phần dự thi báo cáo chuyên đề: Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực II năm 2019 diễn ra từ ngày 28-29/11 tại thành phố Huế với sự tham gia của 38 thí sinh đến từ 17 đoàn thuộc khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực II năm 2019 chú trọng đến việc kiểm tra kiến thức, kỹ năng của báo cáo viên. Hội thi sẽ tham gia dự thi để chọn ra 9 thí sinh xuất sắc dự Hội thi chung khảo toàn quốc.

Thu Hằng

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/ban-tuyen-giao-tw/khai-mac-hoi-thi-bao-cao-vien-gioi-khu-vuc-ii-nam-2019-125583