Khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật vòng loại Bảng thi số 2

Sáng 11/6, tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Công an tổ chức kễ khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7/1962 - 20/7/2022) - Vòng loại Bảng thi số 2.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác Chính trị - Phó trưởng Ban chỉ đạo Hội thi dự và chỉ đạo buổi lễ. Cùng dự, có đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo một số Cục thuộc Bộ Công an và lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương có đội tuyển tham gia dự thi, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh.

Bảng thi số 2 gồm 9 đội tuyển tham gia thi với gần 700 CBCS đến từ Công an các đơn vị: Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an liên quân Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Trường Đại học PCCC và Công an các đơn vị: Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định và đơn vị chủ nhà Vĩnh Phúc.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, phát biểu tại lễ khai mạc.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác Chính trị nhấn mạnh, Hội thi là một trong những hoạt động nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong CBCS và nhân dân cả nước về truyền thống vẻ vang 60 năm lực lượng Cảnh sát nhân dân, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tư thế, lễ tiết tác phong, ứng xử có văn hóa của CBCS trong toàn lực lượng, đồng thời nâng cao bản lĩnh, trình độ bắn súng, võ thuật và kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ trong đấu tranh trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc.

Thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân rất nhiều khó khăn trước những tác động ngày càng phức tạp và khó lường của tình hình thế giới, khu vực. Vì vậy, để thực hiện có hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong toàn lực lượng, cũng như tổ chức thành công Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp đề nghị Công an các đơn vị, địa phương, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và toàn thể CBCS tham dự hội thi quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an nhằm nâng cao nhận thức cho CBCS, trước hết đối với lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp về vị trí vai trò và tầm quan trọng của công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc khoa học, chính quy và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong tình hình hiện nay.

Tập trung nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều lệnh, huấn luyện quân thuật trong Công an nhân dân. Định kỳ hằng năm tổ chức tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật cho cán bộ, chiến sĩ theo quy định của Bộ, đảm bảo đúng đối tượng, thời gian quy định. Đẩy mạnh việc thành lập các câu lạc bộ bắn súng, võ thuật, thể dục, thể thao trong Công an nhân dân nhằm rèn luyện thể lực, nâng cao trình độ bắn súng và kỹ năng sử dụng, chiến thuật; tăng cường kiểm tra kết quả tập huấn điều lệnh, quân sự, võ chiến sĩ, lấy kết quả tập huấn để đánh giá, bình xét thi đua.

Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức, Ban giám khảo, các đội tuyển và từng vận động viên phải thực hiện nghiêm túc yêu cầu, nội dung theo kế hoạch của Bộ Công an. Ban Tổ chức, đơn vị đăng cai phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, chấm thi khách quan, công tâm. Hội thi phải làm tốt công tác phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, địa phương. Hội thi lần này, không chỉ đánh giá kết quả, chất lượng công tác diễn tập biểu dương lực lượng, huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật của Công an các đơn vị, địa phương, mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.

Hội thi phải tạo được không khí thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sĩ; kịp thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền về hội thi trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc.

Phát biểu chào mừng hội thi, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành khẳng định những thành tựu to lớn tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong những năm qua có sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an. Bên cạnh việc thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Công an tỉnh đã thành lập và ban hành quy chế hoạt động của câu lạc bộ quân sự tinh thuật; câu lạc bộ các môn thể thao như: Thể hình, bắn súng, cầu lông, bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền hơi... thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ tham gia luyện tập. Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hỏa, vì Nhân dân phục vụ”; quan tâm chỉ đạo xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân” trong toàn lực lượng, gắn chặt nội dung thực hiện điều lệnh, quân sự, võ thuật với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Ngoài ra, Công an tỉnh đã chủ động tích cực tham gia nhiều hội thi do Bộ Công an tổ chức và đạt được nhiều thành tích cao. Qua việc triển khai tốt các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, đại đa số cán bộ, chiến sỹ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luậtgiữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhấn mạnh đến vinh dự của tỉnh khi được Bộ Công an lựa chọn làm địa điểm tổ chức Vòng loại Bảng thi số 2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành mong muốn thông qua hội thi, các cấp, các ngành, cán bộ và đông đảo các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ hơn về công việc khó khăn, vất vả, gian khổ, hiểm nguy của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng.

Ngay sau lễ khai mạc, 9 đội thi bước vào nội dung thi tình huống ứng dụng võ thuật CAND tại Quảng trường Hồ Chí Minh và nội dung thi bắn súng tại trường bắn Cam Lâm, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo.

Lan Hương

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/khai-mac-hoi-thi-dieu-lenh-ban-sung-vo-thuat-vong-loai-bang-thi-so-2-i656781/