Khai mạc hội thi sáng kiến, cải tiến trang thiết bị đào tạo các nhà trường thuộc Tổng cục Kỹ thuật

Sáng 30-5, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Kỹ thuật tổ chức lễ khai mạc hội thi sáng kiến, cải tiến trang thiết bị đào tạo các nhà trường thuộc Tổng cục Kỹ thuật năm 2023.

Hội thi nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học, tuyển chọn các sản phẩm sáng kiến, cải tiến trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục và đào tạo của các trường, thành lập đội tuyển của Tổng cục Kỹ thuật tham gia hội thi toàn quân.

 Quang cảnh lễ khai mạc hội thi sáng kiến, cải tiến trang thiết bị đào tạo các nhà trường thuộc Tổng cục Kỹ thuật năm 2023.

Quang cảnh lễ khai mạc hội thi sáng kiến, cải tiến trang thiết bị đào tạo các nhà trường thuộc Tổng cục Kỹ thuật năm 2023.

15 năm qua, các nhà trường thuộc Tổng cục Kỹ thuật đã được đầu tư trên 172 tỷ đồng, xây dựng 73 phòng học phổ thông, 18 phòng thí nghiệm, 145 phòng học chuyên dùng và mua sắm 4.617 trang thiết bị dùng chung. Các nhà trường đã thực hiện77 nhiệm vụ, đề tài khoa học, trong đó có 9 đề tài cấp nhà nước, 49 đề tài cấp Bộ và 236 đề tài cấp cơ sở, 197 sáng kiến, biên soạn 286 giáo trình thường, 101 giáo trình điện tử và 128 tài liệu. 100% sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp ngành (62 sáng kiến cải tiến kỹ thuật) được Bộ tổng Tham mưu nghiệm thu đánh giá xuất sắc.

Thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật và ban tổ chức, ban giám khảo hội thi tham quan một số sáng kiến, cải tiến của Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự trưng bày tại lễ khai mạc.

Tại hội thi cấp cơ sở, các nhà trường thuộc Tổng cục Kỹ thuật đã lựa chọn 17 sáng kiến, cải tiến tiêu biểu tham gia Hội thi do Tổng cục Kỹ thuật tổ chức lần này.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Hà Tuấn Quân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật đánh giá, hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung và phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trang thiết bị phục vụ giáo dục và đào tạo nói riêng của Tổng cục Kỹ thuật những năm qua được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực và ngày càng bám sát yêu cầu công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Duyệt đội ngũ tại lễ khai mạc.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật yêu cầu ban giám khảo và các đội tuyển dự thi quán triệt, chấp hành nghiêm túc quy chế hội thi, đánh giá khách quan, chính xác chất lượng các sản phẩm dự thi, bảo đảm các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng phải thật sự tiêu biểu, được ứng dụng hiệu quả trong giáo dục, đào tạo tại các nhà trường thuộc Tổng cục.

Ngay sau lễ khai mạc, ban giám khảo bước vào chấm thi các sản phẩm dự thi của Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự. Hội thi sẽ bế mạc và trao giải vào ngày 7-6 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật quân sự 1.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khai-mac-hoi-thi-sang-kien-cai-tien-trang-thiet-bi-dao-tao-cac-nha-truong-thuoc-tong-cuc-ky-thuat-729663