Khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII

Tối 20/8, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai đã diễn ra Lễ khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII. Đây là hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức.

Tới dự Lễ khai mạc, về phía trung ương có ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; ông Nguyễn Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao Quần chúng (Tổng cục Thể dục thể thao), Trưởng Ban Tổ chức Hội thi.

Về phía địa phương tỉnh Lào Cai có ông Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai; ông Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai... cùng đại diện các Sở, Ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai và các tỉnh có đoàn tham gia Hội thi cùng các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII vừa khai mạc tối 20/8 tại Lào Cai.

Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII vừa khai mạc tối 20/8 tại Lào Cai.

Nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Ủy ban dân tộc và các tỉnh/thành/ngành xây dựng, triển khai các chương trình chính sách quốc gia nhằm hỗ trợ các vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển về mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch và thể thao.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: “Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII được tổ chức tại tỉnh Lào Cai là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến của các cấp, các ngành, toàn xã hội về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của thể dục, thể thao nói chung, thể thao truyền thống nói riêng đối với việc nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc; đồng thời là dịp để các vận động viên là người dân tộc thiểu số có điều kiện giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu; qua đó thúc đẩy mạnh mẽ Cuộc vận động 'Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại' và phong trào 'Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở' của vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội thi.

Hội thi lần này có sự tham gia của gần 700 huấn luyện viên, vận động viên thuộc các dân tộc thiểu số: Cao Lan, Dao, Mường, Nùng, Tày, Hoa, Pà Thẻn, Mông, Giấy, Lô Lô, Pu Péo, Sán Dìu, H’Mông… đến từ 17 tỉnh, thành gồm: Ninh Bình, Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hà Giang, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lào Cai; tham gia tranh tài ở các môn: Bóng đá, Bóng chuyền, Việt dã, Đẩy gậy, Kéo co, Bắn nỏ, Tung còn, Tu lu.

Đây cũng là dịp để các vận động viên là người dân tộc thiểu số có điều kiện cọ xát học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu và sân chơi lành mạnh, bổ ích.

Trong lời chào mừng Hội thi của bà Giàng Thị Dung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - khẳng định: Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với phong trào thể thao quần chúng. Qua Hội thi, sẽ tăng cường đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam; bảo tồn và phát huy các môn thể thao truyền thống của các dân tộc. Đồng thời, đây cũng là dịp để các đồng bào dân tộc Việt Nam có dịp giao lưu, thi đấu, học hỏi kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động phong trào thể thao trong đồng bào dân tộc góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Các môn thể thao truyền thống, trò chơi dân gian được bảo tồn, phát triển như: bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, việt dã, leo núi…; tỷ lệ bà con đồng bào dân tộc thiểu số tham gia tập luyện thể dục thể thao ngày càng tăng. Từ phong trào đã phát hiện và tuyển chọn được nhiều vận động viên người đồng bào dân tộc thiểu số vào đội tuyển thể thao thành tích cao của địa phương và ghi danh trên đấu trường khu vực và quốc tế…

Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, các môn thể thao truyền thống của dân tộc là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Thực hiện Quyết định số 1719 ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương phát triển phong trào tập luyện các môn thể thao dân tộc như Võ cổ truyền, Vovinam, Đẩy gậy, Kéo co, Vật dân tộc, Bắn nỏ, Bắn ná, các trò chơi dân gian như: Nhảy bao bố, Bắt vịt, Chạy cà kheo, Pháo đất, Tù lu, Tung còn, Lân sư rồng… ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng, với đa dạng loại hình phong phú và hấp dẫn, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên, quần chúng nhân dân tham gia tập luyện, thi đấu.

Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII diễn ra từ ngày 20 đến 25/8 tại thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai.

Hân Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khai-mac-hoi-thi-the-thao-cac-dan-toc-thieu-so-toan-quoc-lan-thu-xii-post1463476.tpo