Khai mạc khóa huấn luyện sĩ quan cảnh sát cá nhân

Ngày 4/12, tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc phối hợp với Viện Đào tạo và Nghiên cứu Liên hợp quốc (UNITAR), Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức lễ khai mạc khóa huấn luyện về GGHB Liên hợp quốc cho sĩ quan cảnh sát cá nhân.

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an trong việc cử lực lượng tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc góp phần vào việc duy trì nền hòa bình của thế giới và khu vực, từ năm 2022 đến nay, Bộ Công an đã cử 7 sĩ quan Công an tham gia thực hiện các nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc. Các sĩ quan của Bộ Công an được Liên hợp quốc đánh giá cao về năng lực, trình độ và phong cách làm việc chuyên nghiệp trong môi trường quốc tế; được lãnh đạo phái bộ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát ghi nhận và thư tặng Huy chương GGHB Liên hợp quốc; 3 đồng chí Tổ công tác số 1 tại Phái bộ Nam Sudan được Liên hợp quốc đề nghị gia hạn nhiệm kỳ công tác. Qua đó, đã góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách, yêu chuộng hòa bình đến với bạn bè quốc tế và Liên hợp quốc.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thọ, Phó chánh Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB Liên hợp quốc phát biểu tại lễ khai mạc.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Thọ, Phó chánh Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB Liên hợp quốc, để chuẩn bị nguồn sĩ quan đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên hợp quốc để tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, vào tháng 5/2023, Bộ Công an đã cử 7 sĩ quan tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch của Liên hợp quốc tại Indonesia. Kết quả 7/7 sĩ quan của Bộ Công an đã xuất sắc vượt qua bài kiểm tra của Phòng Cảnh sát Liên hợp quốc, đủ tiêu chuẩn tham gia lực lượng GGHB Liên hợp quốc. Trong đó, có 3 sĩ quan sẽ được cử đi thực hiện nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA, dự kiến triển khai đầu năm 2024.

Để tiếp tục duy trì và đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động GGHB Liên hợp quốc, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB Liên hợp quốc đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tuyển chọn và đào tạo, huấn luyện được trên 60 sĩ quan cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên hợp quốc về trình độ ngoại ngữ, kỹ năng lái xe, kỹ năng bắn súng, kỹ năng tin học…, để tham gia hoạt động GGHBLiên hợp quốc khi có yêu cầu. Trong số các sĩ quan này, có nhiều người đã được tham gia các khóa đào tạo tiền triển khai về GGHB Liên hợp quốc trong và ngoài nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Ngọc Thọ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB Liên hợp quốc, khóa học này có sự tham dự của 20 sĩ quan; khóa huấn luyện sẽ cung cấp cho sĩ quan của Bộ Công an nhiều nội dung thiết thức, ôn luyện trước khi tham dự kỳ kiểm tra sát hạch cấp chứng chỉ của Liên hợp quốc để sẵn sàng đi thực hiện nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc tại các Phái bộ khi có yêu cầu. 2 chuyên gia của UNITAR là những giảng viên có nhiều kinh nghiệm đào tạo trong lĩnh vực GGHB Liên hợp quốc.

*Trước đó, Đoàn công tác của Hội Phụ nữ Bộ Công an Việt Nam thăm và làm việc với UNITAR tại Thụy Sỹ, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã kết nối UNITAR phối hợp với Văn phòng Thường trực Bộ Công về GGHB Liên hợp quốc về tổ chức lớp tập huấn về GGHB Liên hợp quốc dành cho sĩ quan cảnh sát cá nhân trước khi tham gia kỳ kiểm tra sát hạch của Liên hợp quốc.

X. Mai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/khai-mac-khoa-huan-luyen-si-quan-canh-sat-ca-nhan-i715901/