Khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hà Nội

Kỳ họp nhằm xem xét, thảo luận về những kết quả đạt được cũng như hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2019, đồng thời quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Dự lễ khai mạc có đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Uông Chu Lưu Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phiên khai mạc đã dành phần lớn thời gian cho việc báo cáo và thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động của HĐND, công tác xét xử, kiểm sát… năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố cũng sẽ xem xét, thảo luận thông qua 14 báo cáo, 6 nghị quyết thường kỳ, 6 báo cáo và 16 nghị quyết chuyên đề. Đây đều là những chuyên đề rất quan trọng như: Kiện toàn sắp xếp thôn, tổ dân phố trên cơ sở Đề án của các quận, huyện, thị xã; Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố… Đặc biệt HĐND thành phố sẽ dành 1 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến về 3 nhóm vấn đề: Tình hình và kết quả công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các trường ngoài công lập trên địa bàn; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019. Đây là những vấn nhiệm kỳ này HĐND chưa chất vấn sâu thành chuyên đề, đồng thời là những vấn đề cử tri quan tâm, nêu ý kiến qua các kỳ tiếp xúc cử tri. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các đại biểu phát huy cao độ tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước cử tri, thảo luận kỹ lưỡng để làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện về kết quả cũng như hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn trong thời gian tới./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/khai-mac-ky-hop-thu-11-hdnd-thanh-pho-ha-noi