Khai mạc kỳ họp thứ 37 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cu-ba

Ngày 10-9, tại Hà Nội, Kỳ họp thứ 37 Ủy ban liên Chính phủ (UBLCP) Việt Nam - Cu-ba đã chính thức khai mạc. Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà và Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cu-ba Rodrigo Malmierca Diaz đồng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà đã thông báo khái quát một số tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm qua. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đoàn kết anh em, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cu-ba và mong muốn mở rộng, phát triển hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh mà hai bên cùng quan tâm nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho sự nghiệp phát triển của mỗi nước. Mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực. Hai nước luôn dành cho nhau sự ủng hộ tích cực tại các diễn đàn đa phương, góp phần tích cực bảo vệ lợi ích và nâng cao vị thế của mỗi nước tại khu vực và trên thế giới. Năm 2019, hai bên đã tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trong đó có nhiều đoàn cấp cao, thể hiện sự tin cậy về chính trị, duy trì tiếp xúc thường xuyên, tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng thể chế và phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong khuôn khổ hoạt động của UBLCP Việt Nam - Cu-ba...

Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cu-ba Rodrigo Malmierca Diaz cũng khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương, thể hiện qua nhiều chuyến thăm cấp cao của hai bên. Hiện nay, các dự án đầu tư của Việt Nam đang tiến triển tốt, đưa Việt Nam trở thành nhà đầu tư đứng thứ hai trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thứ 20 trên thế giới tại Cu-ba, trong đó lĩnh vực được mở rộng đầu tư nhất là nông nghiệp (lúa gạo, cà-phê). Số lượng khách du lịch Việt Nam sang Cu-ba ngày càng tăng, nhiều chương trình xúc tiến đầu tư được triển khai... Hiện nay, Cu-ba còn đang gặp nhiều khó khăn do sự cấm vận của Mỹ, do đó mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác, nâng cao tiến độ đầu tư tại Cu-ba một cách hiệu quả, chủ động. Đồng thời, Cu-ba cũng mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực như: y tế, tài chính, ngân hàng... để đạt được các mục tiêu đề ra, hướng tới kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước...

Hai Bộ trưởng đề nghị đoàn chuyên gia hai nước khẩn trương, tích cực làm việc, hoàn thiện các văn bản của kỳ họp để trình các đồng Chủ tịch UBLCP Việt Nam - Cu-ba xem xét, quyết định.

XUÂN THỦY

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41515802-khai-mac-ky-hop-thu-37-uy-ban-lien-chinh-phu-viet-nam-cu-ba.html