Khai mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV

Sáng 20-10, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, diễn ra phiên khai mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Dự phiên khai mạc tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đại biểu Quốc hội đang công tác tại tỉnh Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh.

Nguồn video: VTC.

Toàn cảnh kỳ họp tại điểm cầu Thanh Hóa.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ làm việc trong 16 ngày và tổ chức theo 2 đợt: Đợt 1: Họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến các điểm cầu tại Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ ngày 20 đến ngày 30-10-2021); Đợt 2: Họp tập trung tại Nhà Quốc hội (từ ngày 8 đến 13-11-2021).

Toàn cảnh kỳ họp tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các nội dung về kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022; tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020...Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Xem xét thông qua 2 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết; xem xét, cho ý kiến 5 dự án luật.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; thảo luận Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Nghệ An, tỉnh Thanh Hóa…

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 2 ngày rưỡi tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra về các dự thảo Nghị quyết; thảo luận cho ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết. Kỳ họp sẽ biểu quyết thông Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2025; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa…

Dự kiến, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2 vào ngày 13-11 tới.

Nguồn: TTXVN

Quốc Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/truc-tiep-khai-mac-ky-hop-thu-hai-quoc-hoi-khoa-xv/146390.htm