Khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột

Tối 9-3, tại Quảng trường 10-3, TP Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắc Lắc tổ chức khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 với chủ đề 'Tinh hoa đại ngàn'.

Dự lễ có các đồng chí: Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trong cả nước, đại biểu của 7 đoàn khách quốc tế.

 Biểu diễn nghệ thuật tại Lễ khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Biểu diễn nghệ thuật tại Lễ khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắc, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 khẳng định: Đắc Lắc là thủ phủ cà phê của cả nước với diện tích hơn 200.000ha, sản lượng hằng năm 460.000 tấn, góp phần quan trọng đưa Việt Nam vươn lên trở thành quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới. Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột-ngày hội vinh danh ngành cà phê Việt Nam đã trở thành lễ hội cấp quốc gia, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 diễn ra từ ngày 9 đến 16-3 với 16 hoạt động chính, kỳ vọng mở ra cơ hội cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước hợp tác, liên kết, tìm kiếm thị trường phát triển sản xuất, kinh doanh ngành hàng cà phê. Đây cũng là diễn đàn để người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. Bên cạnh các hoạt động quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê, trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 còn diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc truyền thống Tây Nguyên. Điểm nổi bật ở lễ hội lần này là chú trọng quảng bá, phát triển cà phê đặc sản Việt Nam với kỳ vọng xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành “Điểm đến của cà phê thế giới”.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao thành tựu trên lĩnh vực phát triển ngành hàng cà phê của tỉnh Đắc Lắc, trong nhiều năm qua đã góp phần quan trọng vào xây dựng, khẳng định thương hiệu cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới. Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng biểu dương tỉnh Đắc Lắc có nhiều nỗ lực trong tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 với nhiều nội dung mới thiết thực. Phó thủ tướng yêu cầu tỉnh Đắc Lắc và các tỉnh sản xuất cà phê trên quy mô lớn cần rà soát lại quy hoạch, tổ chức sản xuất theo hướng bền vững, thích nghi với biến đổi khí hậu; coi trọng giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người trực tiếp sản xuất cà phê, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và thế giới. Phó thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương và Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam tiếp tục hỗ trợ các tỉnh trong vùng chuyên canh cà phê về cơ chế, chính sách, định hướng trong phát triển, từng bước nâng cao giá trị gia tăng của ngành hàng cà phê.

KIỀU BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/khai-mac-le-hoi-ca-phe-buon-ma-thuot-568274