Khai mạc Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 2

Chiều tối 15/12, Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 2 năm 2018 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Chính phủ; các bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo du khách, nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn khẳng định: “Sản phẩm mang lại từ cây cam, bưởi đã đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng của ngành nông, lâm nghiệp. Hiện, diện tích đã đạt trên 10.000 ha; trong đó, cam hơn 6.800 ha, bưởi trên 3.200 ha, sản lượng đạt trên 60 ngàn tấn/năm, từng bước trở thành cây trồng chủ lực của nhiều địa phương. Có được kết quả đó là nhờ trong những năm qua, Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa của tỉnh được khuyến khích, ưu tiên phát triển”.

Những năm tới, diện tích cây ăn quả có múi của tỉnh có thể đạt trên 12.000 ha với năng suất trung bình khoảng 10 tấn/ha; tổng sản lượng có thể đạt trên 120.000 tấn/năm, giá trị sản lượng hằng năm có thể đạt trên 2.000 tỷ đồng. Chính vì vậy, Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh là hoạt động thiết thực, nhằm quảng bá, thúc đẩy việc giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông sản cho các hộ dân và doanh nghiệp.

Tham gia lễ hội có 80 gian hàng, trong đó, hơn 30 gian hàng trưng bày cam của các địa phương trong tỉnh; còn lại trưng bày các sản phẩm chủ lực khác như: Vật tư nông nghiệp và giống cây trồng, khoa học công nghệ, sản phẩm nông nghiệp - nông thôn tiêu biểu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của làng mộc Thái Yên (Đức Thọ)..

Ông Hà Tiến Dũng, Giám đốc DN Tân Thanh Phong, huyện Hương Khê phấn khởi cho biết, đây là năm thứ 2 DN của ông tham gia lễ hội cam và các các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Năm ngoái, thông qua việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại lễ hội, hàng tấn cam của DN đã được bán ra với giá khá cao, đặc biệt, sau lễ hội tên tuổi “cam Tân Thanh Phong” vươn xa đến nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước. Tôi nghĩ việc tỉnh tổ chức lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp hàng năm đã kích cầu rất lớn và hiệu quả”.

Gian hàng của Bếp cô Mai được trình bày bắt mắt thu hút nhiều khách hàng tham quan nhất.

“Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mà quan trọng hơn, qua lễ hội, các nhà phân phối, người tiêu dùng, khách hàng biết, tìm đến địa chỉ các đặc sản vùng miền, các vườn cam, bưởi có thương hiệu và quảng bá, giới thiệu rộng rãi đến thị trường cả nước, hướng đến xuất khẩu; chung tay xây dựng những giá trị đặc biệt của thương các đặc sản của Hà Tĩnh...” Chủ cơ sở sản xuất kẹo cu đơ Phong Nga cho biết.

Ông Lê Mạnh Tường, Giám đốc Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Hà Tĩnh cho biết, so với năm 2017, lễ hội cam năm nay có nhiều điểm mới. Trong đó, ban tổ chức lựa chọn và vinh danh một số mô hình trang trại điển hình đạt trình độ thâm canh năng suất, chất lượng cao và các doanh nghiệp đầu tàu trong khâu tiêu thụ cam và các sản phẩm nông nghiệp. Ngoài sản phẩm cam, Ban tổ chức khuyến khích và ưu tiên cho các sản phẩm nông nghiệp khác gắn với chương trình mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP) và những sản phẩm có thương hiệu, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng...

Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 2 năm 2018 diễn ra từ ngày 15 - 17/12/201.

Trà Giang

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/khai-mac-le-hoi-cam-va-cac-san-pham-nong-nghiep-ha-tinh-lan-thu-2-post24506.html