Khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai năm 2018

Sáng ngày 1/3, tức ngày 14 tháng Giêng năm Mậu Tuất, tại Khu lăng mộ Mai Hắc Đế thuộc xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, UBND huyện Nam Đàn tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai năm 2018.

Lễ hội Đền Vua Mai là lễ hội văn hóa truyền thống, mở đầu cho các hoạt động lễ hội trong năm của tỉnh. Ngoài phần lễ được tổ chức trang trọng, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống như: đại tế, rước kiệu, đánh trống khai hội, xướng văn tế, dâng hương là phần hội với nhiều hoạt động phong phú, gồm các trò chơi dân gian và các hoạt động văn hóa - thể thao. Trong ảnh: Hội rước thần từ đền Vua Mai về trung tâm Lễ hội với sự tham gia của 4 đoàn rước đến từ các xã Vân Diên, Nam Thái, Nam Thượng và Thị trấn Sa Nam. Ảnh: Huy Thư

Lễ hội Đền Vua Mai là lễ hội văn hóa truyền thống, mở đầu cho các hoạt động lễ hội trong năm của tỉnh. Ngoài phần lễ được tổ chức trang trọng, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống như: đại tế, rước kiệu, đánh trống khai hội, xướng văn tế, dâng hương là phần hội với nhiều hoạt động phong phú, gồm các trò chơi dân gian và các hoạt động văn hóa - thể thao. Trong ảnh: Hội rước thần từ đền Vua Mai về trung tâm Lễ hội với sự tham gia của 4 đoàn rước đến từ các xã Vân Diên, Nam Thái, Nam Thượng và Thị trấn Sa Nam. Ảnh: Huy Thư

Mỗi đoàn rước có hàng trăm người với đầy đủ võng, lọng, gươm, đao, áo, mũ chỉnh tề. Ảnh: Huy Thư

Nhiều cụ cao tuổi cũng tham gia đoàn rước. Ảnh: Huy Thư

Hội rước thần là nét đặc sắc trong Lễ hội Đền Vua Mai. Ảnh: Huy Thư

Quang cảnh trung tâm Lễ hội dưới chân núi Hùng Sơn. Ảnh: Huy Thư

Trong không khí trang nghiêm, Ban hành lễ đọc văn tế ca ngợi và tri ân công đức của vua Mai, triều thần cùng tướng sĩ trong sự nghiệp chống giặc cứu nước ở thế kỷ thứ VIII. Ảnh: Huy Thư

Nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian ở lễ hội thu hút đông đảo người xem. Ảnh: Huy Thư

Sôi nổi hội thi bóng chuyền giữa các đơn vị. Ảnh: Huy Thư

Đặc biệt, Hội trại do Huyện đoàn Nam Đàn tổ chức đã làm cho ngày hội Đền Vua Mai thêm phần sôi động. Ảnh: Huy Thư

Tại lễ hội, rất nhiều người đã được các nhà thư pháp cho chữ. Đây cũng là phong tục đẹp đã được gìn giữ nhiều năm tại lễ hội Đền Vua Mai. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 13 đến hết ngày 15 tháng Giêng âm lịch). Ảnh: Huy Thư

Huy Thư - Thúy Tình - Đậu Thắng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/khai-mac-le-hoi-den-vua-mai-nam-2018-184415.html