Khai mạc Lễ hội 'Hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm 2018'

Tối 10-11, tại làng Ia Gri (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Chư Pah khai mạc Lễ hội 'Hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm 2018'.

Rất đông người dân và du khách lên núi Chư Đang Ya từ sớm để dự lễ khai mạc.

Đây là năm thứ 2, huyện Chư Pah tổ chức lễ hội này với nhiều hoạt động thú vị, hấp dẫn, như: Trình diễn cồng chiêng, thi cồng chiêng học sinh, dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng, tiếng hót chim chào mào…; phục dựng nghi lễ mừng lúa mới của người Gia Rai; trình diễn dù lượn trên núi lửa và nhiều chương trình nghệ thuật, trò chơi chơi dân gian đặc sắc. Đến với Lễ hội năm nay du khách còn được tham gia cuộc thi chinh phục đỉnh núi lửa Chư Đang Ya; giao lưu với các nghệ nhân, thưởng thức các món ăn đặc sản của người dân bản địa.

Một góc núi lửa Chư Đang Ya.

Hoa dã quỳ vàng rực trong ánh nắng hanh khô.

Hoa dã quỳ có ở mọi nơi nhưng có lẽ chỉ ở Tây Nguyên loài hoa này mới mang vẻ đẹp rực rỡ như vậy. Gia Lai cũng là địa phương lấy tên hoa dã quỳ đặt tên cho lễ hội và gắn với núi lửa Chư Đang Ya - nơi được xem như “thủ phủ” của loài hoa này. Sự kết hợp đó, trở thành một “đặc sản”, hứa hẹn làm nên thương hiệu và một trong những sản phẩm du lịch độc đáo của tỉnh Gia Lai thơi gian tới.

Lễ hội diễn ra đến hết ngày 13-11.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/khai-mac-le-hoi-hoa-da-quy-nui-lua-chu-dang-ya-nam-2018-554170