Khai mạc lễ hội Lam Kinh 2019

Sáng ngày 20/9 (tức ngày 22/8 Âm lịch), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Xuân Lam, (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ khai mạc Lễ hội Lam Kinh năm 2019.

Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, dòng tộc họ Lê và đông đảo du khách thập phương.

Khai mạc lễ hội Lam Kinh 2019

Lễ hội Lam Kinh là hoạt động thường niên nhằm ôn lại truyền thống hào hùng, tri ân công đức của anh hùng giải phóng dân tộc Lê Lợi cùng các tướng sỹ, nhân dân thời Lê đã có công lao to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đây cũng là dịp quảng bá những giá trị di sản văn hóa đặc sắc, tiềm năng du lịch của di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh nói riêng và của tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Lễ hội Lam Kinh 2019 gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ được bắt đầu bằng nghi thức rước kiệu vua Lê Thái Tổ và kiệu Trung Túc Vương Lê Lai, sau đó đến lễ dâng hương và đánh trống khai hội, đọc chúc văn... . Phần hội là chương trình nghệ thuật sân khấu đặc sắc, được dàn dựng công phu với chủ đề “Hào khí Lam Sơn tỏa sáng trường tồn”, mang ý nghĩa gắn hào khí Lam Sơn với việc bảo vệ chủ quyền và biển đảo của dân tộc.

Năm nay, Lễ hội được diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 19/9-21/9/2018 (tức ngày 21,22,23 Âm lịch).

Quốc Huy

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/giai-tri/van-hoa/khai-mac-le-hoi-lam-kinh-2019-313666.html