Khai mạc Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2019

Tối 27-4, tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức khai mạc Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019. Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã đến dự và cắt băng khai mạc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương cắt băng khai mạc Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2019. Ảnh: Hải Luận

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương cắt băng khai mạc Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2019. Ảnh: Hải Luận

Ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết, Ninh Thuận là địa phương có điều kiện khí hậu, đất đai phù hợp cho sinh trưởng và phát triển của cây nho. Đây là loại cây trồng đặc thù của địa phương, có hiệu quả kinh tế cao so với các loại cây trồng khác trên diện tích canh tác, hàng năm mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người sản xuất. Tuy diện tích nho chỉ chiếm từ 3-3,5% tổng diện tích gieo trồng, nhưng giá trị sản xuất hàng năm của cây nho đạt từ 19-20% tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt.

Tỉnh Ninh Thuận có diện tích trồng nho gần 8.000 ha, nhằm phát triển nghề trồng nho theo hướng tới bền vững, tỉnh đã ban hành các chính sách hỗ trợ nông dân triển khai những mô hình trồng nho theo tiêu chuẩn VietGAP, áp dụng các biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý; chuyển giao công nghệ tưới tiết kiệm nước, công nghệ vi sinh, giống mới để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập cho nông dân.

Biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận. Ảnh: Hải Luận

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 57 cơ sở sản xuất các sản phẩm nho rượu, vang nho; 5 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất vang nho, mỗi năm cung cấp cho thị trường hàng ngàn lít. Công tác quảng bá sản phẩm nho cũng được chú trọng, giới thiệu rộng rãi, thông qua các chương trình kết nối “cung - cầu”, hội chợ, triển lãm.

Hải Luận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/khai-mac-le-hoi-nho-va-vang-ninh-thuan-nam-2019/