Khai mạc lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2019 rực rỡ sắc màu

Đêm 1/6, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2019 với chủ đề 'Những dòng sông kể chuyện' đã chính thức khai mạc. Những màn pháo hoa rực rỡ, lung linh sắc màu đã làm mãn nhãn người xem.

Tối 1/6, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2019 khai mạc, mở màn cho chuỗi 5 đêm pháo hoa kéo dài từ 1/6 - 6/7.

Trong buổi thi đầu tiên với chủ đề “Cội nguồn”, hai đội pháo hoa của Việt Nam và Nga đã tạo nên một đại tiệc pháo hoa và âm nhạc, đưa khán giả đến những miền cảm xúc của ký ức, hoài niệm và sự vui tươi bất tận.

Đội Việt Nam mở màn DIFF 2019 bằng câu chuyện hùng tráng và tự hào của thành phố trẻ Đà Nẵng, với những thử thách và nỗ lực vươn mình để hội nhập, phát triển cùng thế giới.

Đội Việt Nam mở màn DIFF 2019 bằng câu chuyện hùng tráng và tự hào của thành phố trẻ Đà Nẵng, với những thử thách và nỗ lực vươn mình để hội nhập, phát triển cùng thế giới.

Với nhiều khán giả, màn pháo hoa của đội Việt Nam năm nay có nhiều đột phá ấn tượng.

Đội pháo hoa của Việt Nam sử dụng 4.320 hiệu ứng pháo khác nhau, các loại pháo được đội sử dụng bao gồm vỏ sò (shell), chùm bánh pháo (cake – gồm nhiều loại pháo bắn liên tiếp), xòe quạt (fan), nến La Mã (Roman candle), chùm sáng (mine) và có thêm đặc tính hiển thị sát mặt nước như water shell, water ballet, water cake… Đội Việt Nam chọn chủ đề “Đôi bờ huyền thoại” với sự kết hợp giữa nhạc nhẹ Việt Nam và nhạc hiện đại quốc tế, bố cục chia làm 5 phần để kể lại sự nỗ lực vươn lên của thành phố Đà Nẵng trẻ trung, năng động và với tinh thần đoàn kết, hội nhập.

Dù có hạn chế về kinh nghiệm tham dự các cuộc thi pháo hoa quốc tế nhưng đội Việt Nam đã thực sự mang đến cho khán giả trong và ngoài nước những màn trình diễn đặc sắc, những khoảnh khắc khó quên.

Pháo hoa rực rỡ in bóng trên sông Hàn.

Trong khi đó, đội pháo hoa Nga mang đến DIFF 2019 vũ điệu của lửa và nước qua 5 phần dưới sự kết hợp của nhiều tác phẩm kinh điển như “Bóng ma nhà hát”, “A time for us”, “Victory” của dòng nhạc Epic, hòa quyện về nhịp điệu từ nhẹ nhàng, sâu lắng đến sôi động, rộn ràng khiến khán giả tuôn trào cảm xúc, tận hưởng trọn vẹn đại tiệc hình ảnh và âm thanh... Với 3.000 quả pháo cùng các kỹ thuật hiện đại, đội pháo hoa Fireworks Center Khan của Nga đã đưa khán giả thả mình vào bầu không khí mê hoặc của sắc màu.

Đội Nga mang tới DIFF 2019 một bức họa dòng Volga xinh đẹp qua “Vũ điệu của lửa và nước”.

Những tia lửa lấp lánh, những quả cầu óng ánh bung tỏa trên bầu trời, phản chiếu trên mặt nước sông Hàn lấy cảm hứng từ sự đối lập đầy nghệ thuật giữa lửa và nước đã khiến người xem như đắm chìm trong không gian mê hoặc, ảo ảnh.

Những nét tinh hoa văn hóa cũng như khí chất đặc trưng của những con người đã sống và gắn bó với các dòng chảy của lịch sử được trình chiếu trước mỗi màn bắn pháo hoa càng làm tròn đầy thêm những xúc cảm của khán giả cho mỗi phần thi đấu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - khẳng định: “Tiếp nối thành công của DIFF 2018, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 có nhiều điểm mới, được kỳ vọng sẽ tạo sự khác biệt, đáp ứng sự mong đợi của người xem. Bằng những màn tranh tài gây cấn, chuyên nghiệp của các cường quốc pháo hoa, cùng hàng loạt sự kiện đồng hành hấp dẫn khác, DIFF 2019 hứa hẹn sẽ làm nên một Đà Nẵng rực rỡ sắc màu lễ hội, mở ra những trải nghiệm khám phá bất tận và mới mẻ cho người dân và du khách đến với Đà Nẵng”.

Sau đêm khai mạc là những đêm thi của đội Brazil và đội Bỉ với chủ đề “Mầm sống” diễn ra vào ngày 8/6; Phần Lan – Ý với chủ đề “Tình yêu” diễn ra vào ngày 15/6; Anh – Trung Quốc vào ngày 22/6 với chủ đề “Sắc màu”. Hai đội xuất sắc nhất giải sẽ tranh ngôi vô địch vào đêm chung kết diễn ra vào ngày 6/7/2019.

Nguyễn Thuận

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/khai-mac-le-hoi-phao-hoa-da-nang-2019-ruc-ro-sac-mau-21561