Khai mạc Lễ hội Singapore đầu tiên tại Việt Nam

Lễ hội Singapore lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam với quy mô lớn đã khai mạc sáng 23.3 tại phố đi bộ, Hà Nội.

Sự kiện diễn ra trong hai ngày cuối tuần 23 - 24.3.

Tham dự lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: "Singapore đang là quốc gia sạch và an toàn nhất thế giới, đặc biệt Singapore đang trở thành hình mẫu quốc gia thông minh đầu tiên trên thế giới”. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng cho biết Việt Nam lần đầu tiên lọt top 10 quốc gia có lượng khách đến Singapore cao nhất.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối an ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền cùng Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cắt băng khai mạc lễ hội.

Kể từ ngày Việt Nam và Singapore thiết lập quan hệ ngoại giao cho đến nay, trải qua gần 46 năm, Singapore luôn là đối tác có quan hệ gắn bó và thân thiết đối với Việt Nam. Năm 2018, Singapore đứng thứ 12 về lượng khách du lịch đến Hà Nội, đạt hơn 80.000 lượt khách, chiếm 28% tổng số lượng khách Singapore đến Việt Nam.

Với mong muốn tiếp tục được phát triển, quảng bá đất nước Việt Nam đến bạn bè Singapore, chương trình Lễ hội Singapore lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với quy mô lớn, sẽ đem lại cho người dân thủ đô và du khách những điều thú vị về văn hóa, nét truyền thống đặc trưng của Singapore thông qua những hoạt động phong phú và đa dạng như biểu diễn thời trang, nghệ thuật sắp đặt, âm nhạc,…

Ngài Tiêu Chí Hiền và Chủ tịch Nguyễn Đức Chung tham quan các gian hàng tại lễ hội.

Bên cạnh việc du khách được tìm hiểu, tham quan về văn hóa và truyền thống đặc trưng của Singapore, sự kiện này còn mang đến những điều mới lạ của Đảo quốc Sư tử qua rất nhiều hoạt động vui chơi, giải trí bên lề như: Thưởng thức các màn trình diễn văn hóa đậm chất Singapore từ âm nhạc cho đến chiếu phim dưới bầu trời sao; Chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật đặc biệt, tham gia hoạt động tương tác AR với các tác phẩm và sở hữu những bức hình ảo lung linh với các địa điểm đặc sắc ở Singapore; Đắm mình trong khu vui chơi Rubberband Land; Trải nghiệm ẩm thực Singapore với những món ăn đến từ nhà hàng Michelin danh giá hay những món ăn địa phương nổi tiếng; Chiêm ngưỡng màn catwalk Peranakan truyền thống trên phố và khu trưng bày thời trang đến từ những nhà thiết kế Singapore tại Design Orchard.

Những món ăn địa phương của Singapore được giới thiệu tại lễ hội.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng khẳng định, Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Đại sứ quán Singapore, Tổng cục Du lịch Singapore để Lễ hội Singapore trở thành một hoạt động thường niên tiêu biểu, minh chứng rõ ràng cho sự hợp tác hiệu quả giữa hai bên.

Thu Thảo

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/khai-mac-le-hoi-singapore-dau-tien-tai-viet-nam-965931.html