Khai mạc Lễ hội Thái Lan lần thứ 10 với nhiều hoạt động văn hóa phong phú

Trong 2 ngày, 15,16/9, 'Lễ hội Thái Lan lần thứ 10' sẽ được tổ chức tại Tượng đài Lý Thái Tổ với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đa dạng, hấp dẫn

Sáng 15/9, Lễ hội Thái Lan lần thứ 10 do Đại sứ Quán Thái Lan phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Tượng đài Lý Thái tổ, Hà Nội.

Bà Wanthanee Viputwongaskul , Đại Biện lâm thời phát biểu tại lễ khai mạc: "Lễ hội Thái Lan thứ 10 lần này mong muốn tiếp tục là cầu nối trong quan hệ thân thiết giữa nhân dân hai nước Thái Lan và Việt Nam.

Lễ hội không những nằm tăng cường giao lưu nhân dân hai nước mà còn mong muốn giới thiệu đất nước Thái Lan tươi đẹp với các bạn Việt Nam trên mọi bình diện từ sự đa dạng và đặc sắc của ẩm thực, đến chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, võ cổ truyền Muay Thái.."

Đặc biệt, trong dịp này, về phía Thái Lan ngài tỉnh trưởng tỉnh Ubonratchathani đã dẫn đầu đoàn gồm hơn 70 nghệ sĩ, nghệ nhân Thái Lan sang tham dự Lễ hội.

Theo đó, công chúng thủ đô có cơ hội được thưởng thức nghệ thuật truyền thống Thái Lan qua sự trình diễn của các nghệ sĩ đến từ tỉnh Chiang Mai.

Ngài tỉnh trưởng tỉnh Ubonratchathani trao tặng món quà lưu niệm cho ông Vũ Hồng Nam, thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam.

Đại diện các vị khách mời là lãnh đạo Bộ Ngoại giao, UBND TP Hà Nội, Đại diện các đại sứ quán...

Ban tổ chức cho biết, bên cạnh các doanh nghiệp Thái Lan, Lễ hội còn có sự tham gia của các công ty, các nhà nhập khẩu đang có mặt tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như: thực phẩm, nước giải khát, hàng tiêu dùng, dịch vụ du lịch, hàng không…

Những sản phẩm đa dạng, đặc sắc của đất nước chùa vàng cũng được giới thiệu trong lễ hội.

Người dân còn được thưởng thức ẩm thực đặc sắc từ nhiều nhà hàng nổi tiếng của Thái Lan.

Những món ăn quen thuộc của Thái Lan cũng được các đầu bếp người Thái đem đến tại các gian hàng ẩm thực.

Nhiều món ăn nhận được ngôi sao danh giá và được giới thiệu trong sách Cẩm nang ẩm thực thế giới.

Cũng như mọi năm, số tiền thu được sẽ được trao cho các tổ chức xã hội của Việt Nam.

Lễ hội sẽ diễn ra trong 2 ngày là 15,16/9 tại Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội.

CTV Hạnh Lê/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/khai-mac-le-hoi-thai-lan-lan-thu-10-voi-nhieu-hoat-dong-van-hoa-phong-phu-813173.vov