Khai mạc 'Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại' ở Hà Nội

'Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại' đã chính thức được khai mạc vào tối 13/12 tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Hưởng ứng sự kiện Hà Nội gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO và tiếp nối chuỗi hoạt động để kết nối, xây dựng, quảng bá hình ảnh Thành phố sáng tạo của Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức "Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại".

Hưởng ứng sự kiện Hà Nội gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO và tiếp nối chuỗi hoạt động để kết nối, xây dựng, quảng bá hình ảnh Thành phố sáng tạo của Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức "Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại".

Đây là hoạt động nhằm góp phần quảng bá, giới thiệu đến người dân và du khách về di sản văn hóa thủ đô, các làng nghề thủ công truyền thống, sản phẩm văn hóa dân gian trong đời sống đương đại.

Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như trưng bày và giới thiệu sản phẩm thủ công, mỹ nghệ có tính thiết kế sáng tạo của 16 làng nghề thủ công truyền thống gồm: Nghề dệt lụa Vạn Phúc (quận Hà Đông), nghề đúc đồng Ngũ Xã (quận Ba Đình), nghề gốm Bát Tràng (huyện Gia Lâm), nghề mây tre đan Phú Vinh (huyện Chương Mỹ)...

Các nghệ nhân làng nghề trình diễn quy trình thực hành và giới thiệu các sản phẩm nghề thủ công truyền thống đáp ứng nhu cầu phát triển đời sống tới đông đảo người dân và du khách như: nghề may áo dài làng Trạch Xá với bảo tồn, phát triển áo dài nam ngũ thân của nhóm Đình làng Việt; nghề thêu truyền thống làng Đông Cứu, mỹ nghệ Sơn Đồng...

Cùng với đó, khu vực này cũng giới thiệu các sản phẩm gốm và tranh ghép gốm sứ, tranh thêu tay độc đáo...

Người dân, du khách được tham quan, trải nghiệm và thực hành cùng các nghệ nhân.

Đặc biệt, không gian triển lãm triển lãm còn giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật dân gian với việc sử dụng công nghệ 3D Mapping hiện đại. Triển lãm đa phương tiện “Tranh dân gian Hàng Trống” thu hút đông đảo người dân và du khách.

Bên cạnh hoạt động triển lãm, trưng bày, tại lễ hội còn trình diễn di sản văn hóa phi vật thể trong đời sống đương đại. Các loại hình di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội sẽ được giới thiệu như: hát chèo tàu, hát dô, hát xẩm, hát ví, hát trống quân...

Lễ hội diễn ra từ ngày 13-15/12 tại khu vực Nhà Bát giác, Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ../.

Hạnh Lê - Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/anh/khai-mac-le-hoi-van-hoa-dan-gian-trong-doi-song-duong-dai-o-ha-noi-989817.vov