Khai mạc Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc - 2018 (đợt 2)

Mới đây, tại Nhà hát Trưng Vương - Đà Nẵng, Lễ Khai mạc Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc - 2018 (đợt 2) đã diễn ra quy mô và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ phải qua trái: ông Võ Công Trí - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng; ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Đà Nẵng; Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Với ưu thế là một thành phố du lịch, điểm đến hấp dẫn thu hút hàng triệu triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến với Việt Nam. Chính vì vậy, Ban Tổ chức đã chọn Đà Nẵng để tổ chức Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc - 2018 đợt 2. Chưa đến giờ khai mạc nhưng khán phòng của Nhà hát Trưng Vương đã chật kín, khán giả phải đứng ở cả lối đi để được tận mắt trông thấy các nghệ sĩ mà họ mến mộ.

Lễ Khai mạc có sự tham dự của các đại biểu và các vị khách quý. Về phía Trung ương có: Ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; NSND Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan; Ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội; Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; NSND Nguyễn Quang Vinh, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan; NSND Chu Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo; PGS.TS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo; ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng Ban Tổ chức.

Từ phải qua trái: các Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân, Hoa hậu H'Hen Niê, Á hậu Trương Thị May là khán giả trong đêm nghệ thuật

Về phía địa phương có: ông Võ Công Trí, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng; ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Đà Nẵng, thành viên Ban Chỉ đạo; ông Huỳnh Văn Hùng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng; lãnh đạo các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố có đơn vị tham gia Liên hoan; Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh; Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê; Hoa hậu Hoàn cầu 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân; Á hậu các dân tộc Việt Nam 2007 Trương Thị May,…cùng đông đảo các nghệ sĩ đến từ nhiều vùng miền của đất nước và khán giả, du khách tại thành phố biển xinh đẹp.

NSND Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu khai mạc Liên hoan

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên đã nhấn mạnh: “Chỉ cần nhìn vào danh sách 18 đơn vị tham gia liên hoan, chúng ta đã thấy có những thay đổi đang diễn ra trong tổ chức bộ máy các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp. Những thay đổi này đang tác động trực tiếp đến cuộc sống, đến nghề nghiệp, tâm tư, tình cảm của rất nhiều người đang ngồi trong khán phòng này. Hoạt động nghệ thuật biểu diễn của chúng ta đang chuyển mình để bắt kịp với sự thay đổi lớn lao đang diễn ra trên mọi phương diện của đất nước.

Thứ trưởng Vương Duy Biên cũng cho biết: "Chúng ta cần chủ động thay đổi, mở rộng tư duy, mạnh dạn hành động để đón nhận những điều mới mẻ đang hình thành và đồng hành cùng với nó. Tương lai gần của nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp Việt Nam vẫn phụ thuộc vào lãnh đạo các đơn vị văn hóa nghệ thuật, vào từng nghệ sĩ Ca Múa Nhạc đang ngồi đây. Chúng ta đã, đang và vẫn sẽ là những người giữ lửa đam mê nghệ thuật để bảo tồn những giá trị căn cốt của văn hóa dân tộc trong từng lời ca, điệu múa, trong từng tác phẩm nghệ thuật Ca Múa Nhạc mà chúng ta sẽ sáng tạo trong tương lai”.

Các NSND Quang Thọ, NSƯT Thanh Vinh, NSƯT Dương Minh Đức, NSƯT Quang Huy biểu diễn tiết mục "Mời anh đến thăm quê tôi"

Tiếp nối thành công của chương trình nghệ thuật “Những bông hoa núi” trong đêm Khai mạc Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc đợt 1 tổ chức tại tỉnh Cao Bằng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp tục dàn dựng chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tinh hoa hội tụ” chào mừng khai mạc Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc - 2018 đợt 2 do NSND Nguyễn Quang Vinh làm Tổng đạo diễn.

Sau phần tuyên bố khai mạc, tặng hoa Hội đồng Giám khảo và 18 đơn vị tham gia Liên hoan là chương trình nghệ thuật “Tinh hoa hội tụ” đặc sắc và ấn tượng với sự tham gia biểu diễn của nhiều thế hệ nghệ sĩ tên tuổi, được công chúng yêu mến như: NSND Trung Đức, NSND Thu Hiền, NSND Quang Thọ, NSƯT Quang Huy, NSƯT Thanh Vinh, NSƯT Minh Đức, NSƯT Thanh Lam, ca sĩ Anh Thơ, Quang Hào, Thành Lê, Vũ Thắng Lợi, Dương Quốc Hưng…

Ca sĩ Anh Thơ với bài hát "Đà Nẵng tình người"

Một “Đà Nẵng tình người” đã làm “cho lòng bao đắm say, cho đời bao nỗi nhớ/Núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển” qua giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Anh Thơ. Một ca khúc trữ tình về mối tình thủy chung son sắt giữa người lính nơi địa đầu biên cương với cô gái ở hậu phương tận cuối sông Hồng đã từng ghi đậm dấu ấn của NSND Trung Đức và NSND Thu Hiền được tái diễn trên sân khấu đêm Gala thật sâu lắng: “Anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt/ Ở nơi đấy mùa này con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ/ Anh ở biên cương, biết là em năm ngóng, tháng chờ…”.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi với bài hát "Lộng gió bốn phương"

Một phương Nam hiển hiện “Nắng gió bát ngát say lòng người/Về phương Nam ngắm con sông dài/Ngắm lục bình trôi/Nghe bìm bịp kêu nước ròng nước lớn” qua phần trình diễn của ca sĩ Dương Quốc Hưng. Hai ca sĩ Thành Lê – Vũ Thắng Lợi tình tứ với “Tiếng hát anh tìm em”. Màn múa “Suối tóc” do các nghệ sĩ Nhà hát Ca Múa Nhạc tỉnh Sơn La mang đến hình ảnh trong trẻo của những cô gái vùng sơn cước phía Tây Bắc Tổ quốc. Một NSƯT Thanh Lam cháy bỏng trên sân khấu với ca khúc “Ôi quê tôi”: “Tìm bài hát quê mình là câu ca mẹ /Tìm điệu múa song tình cánh cò lả lơi /Thình thình thình thình trống hội ngoài đình /Tình tình tình tình ánh mắt em đưa”.

Ca sĩ Thành Lê và Vũ Thắng Lợi với "Tiếng hát anh tìm em"

Tập thể diễn viên Nhà hát Trưng Vương mang đến ca khúc “Bống bống bang bang” với những điệu nhảy và phong cách trẻ trung, sôi động. Màn kết của chương trình nghệ thuật, các đại biểu, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cùng hát vang bài “Xin cảm ơn” – một ca khúc mà nhạc sĩ Thế Hiển đã dành riêng tặng những con người mang lời ca, tiếng hát, điệu múa dâng đời. Chương trình nghệ thuật “Tinh hoa hội tụ” đã thực sự làm mãn nhãn những khán giả có mặt tại khán phòng đêm khai mạc.

Ca sĩ Quang Hào thể hiện "Đà Nẵng chiều nắng lạ"

Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc - 2018 (đợt 2) sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 31/8/2018.

Một số hình ảnh của sự kiện:

Hoa hậu H'Hen Niê tại đêm Khai mạc Liên hoan

NSND Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ VHTTDL cùng PGS.TS Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng hoa Hội đồng giám khảo

Ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cùng ông Võ Công Trí - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa các đơn vị tham gia Liên hoan

PV

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/khai-mac-lien-hoan-ca-mua-nhac-toan-quoc-2018-dot-2-n10493.html