Khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 31

Một trong bốn liên hoan phim quốc tế lớn nhất hành tinh đã chính thức khai mạc chiều 25/10. Phóng viên Thế Giới Tiếp Thị Online đưa tin từ liên hoan phim tại Tokyo, Nhật.

Liên hoan phim Quốc tế Tokyo (TIFF) 2018 diễn ra từ 25/10 - 03/11 tại Roppongi Hills Arena và nhà hát Roppongi ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. TIFF ra đời từ 1985, đây là liên hoan phim lớn nhất toàn châu Á.

Trong tổng số 1829 phim ở 109 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi về dự thi tại TIFF 31, Việt Nam góp mặt hai đại diện là Tháng năm rực rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, hạng mục Crosscut Asia và Song Lang của đạo diễn Leon Lê, hạng mục Asian Future.

Poster phim "Song Lang" tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo 2018. Ảnh: Lam Phong

Trong chương trình khai mạc liên hoan phim, các đại diện đến từ Việt Nam gồm đạo diễn Quang Dũng, Leon Lê và hai diễn viên Hồng Ánh, Liên Bỉnh Phát đã đồng hành cùng dàn ngôi sao điện ảnh châu Á và thế giới tại thảm đỏ. Hai ngôi sao nổi bật của chương trình khai mạc thảm đỏ năm nay là đạo diễn kỳ cựu Ralph Fiennes và nữ diễn viên Nhật Bản Mayu Matsuoka - Đại sứ của TIFF 31.

Hai ngôi sao của thảm đỏ, Ralph Fiennes và đại sứ TIFF 31 - Mayu Matsuoka. Ảnh: Lam Phong

Diễn viên Hồng Ánh và đạo diễn Quang Dũng trên thảm đỏ TIFF 31. Ảnh: Lam Phong

Đạo diễn Leon Lê và diễn viên Liên Bỉnh Phát trên thảm đỏ TIFF 31. Ảnh: Lam Phong

Nữ diễn viên Nhật Bản Mayu Matsuoka - Đại sứ TIFF 31 và Takeo Hisamatsu - Giám đốc TIFF 31 mở màn chương trình thảm đỏ. Ảnh: Lam Phong

Tại lễ khai mạc, Takeo Hisamatsu - Giám đốc TIFF 31 chia sẻ: “Mối gắn kết giữa liên hoan phim và các quốc gia châu Á rất bền chặt. Chúng tôi không chỉ mang đến những thước phim giá trị, trình chiếu tại rạp. Rất nhiều người không có thời gian xem phim trong rạp, do vậy chúng tôi sẽ hỗ trợ các nền tảng công nghệ để người xem có thể thưởng thức phim ảnh tại gia đình, mở rộng hơn nữa khán giả đến với những thước phim giá trị”.

Giám đốc TIFF 31 Takeo Hisamatsu đón chào Leon Lê và Liên Bỉnh Phát. Ảnh: Lam Phong

Giám khảo liên hoan phim năm nay là 5 gương mặt nổi bật của làng điện ảnh thế giới. Châu Á góp mặt các đại diện gồm đạo diễn Brillante Ma Mendoza - Giám đốc hội đồng giám khảo, đến từ Philippines; chủ nhà Nhật Bản có nữ diễn viên Kaho Minami; nữ diễn viên đến từ Iran; đạo diễn Hong Kong - Stanley Kwan và đạo diễn Bryan Burk.

Nhân vật Roboo và đạo diễn Nobuhiro Yamashita của phim Hard-Core. Ảnh: Lam Phong

Việc chọn ra một tác phẩm điện ảnh xứng đáng ở TIFF 31 được đạo diễn Brillante Ma Mendoza nhận định: “Rất khó bởi các tác phẩm đều giá trị, chúng tôi phải bỏ qua yếu tố cá nhân, không quan tâm đến đạo diễn nào thực hiện, phim được gởi đến từ quốc gia nào, chúng tôi lựa chọn bằng kinh nghiệm và giá trị thực tế của từng phim”.

Khủng long trong phim Godzilla: The Planet Eater và nhóm làm phim. Ảnh: Lam Phong

Nữ diễn viên Annisa Hertami trong Chaotic Love Poems. Ảnh: Lam Phong

Mỹ nữ của điện ảnh Philippines – diễn viên Shaina Magdayao. Ảnh: Lam Phong

LAM PHONG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/khai-mac-lien-hoan-phim-quoc-te-tokyo-lan-thu-31-16226.html