Khai mạc Lớp tập huấn điều lệnh, quân sự đợt 1 khu vực phía Nam

Sáng 14/9/2022, tại Đồng Nai, Bộ Công an tổ chức Lễ khai mạc Lớp tập huấn điều lệnh, quân sự đợt 1– Khu vực phía Nam cho lãnh đạo cấp Cục và tương đương trong Công an nhân dân (CAND) năm 2022. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu.

Cùng dự buổi Lễ có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Cục Đào tạo, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (cơ sở 2); lãnh đạo cấp Cục và tương đương của Công an các đơn vị, địa phương từ Quảng Bình trở vào.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc

Các đại biểu dự Lễ khai mạc

Việc tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật (ĐL, QS, VT) trong CAND là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh, kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác ĐL, QS, VT trong CAND và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hằng năm, Bộ Công an đã tổ chức các hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND nhằm biểu dương lực lượng, đánh giá kết quả, chất lượng công tác tập huấn, giúp cán bộ, chiến sỹ kịp thời nắm bắt, cập nhật những quy định mới có liên quan đến công tác ĐL, QS, VT, thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể, sức mạnh, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng CAND, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND…

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác ĐL, QS, VT nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ, trước hết là đối với cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác này trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Tăng cường công tác kiểm tra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành điều lệnh CAND.

Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an quy định về công tác ĐL, QS, VT, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức và thực tiễn công tác, chiến đấu, học tập của Công an các đơn vị, địa phương. Nghiên cứu biên soạn nội dung chương trình, hệ thống tài liệu, giáo trình huấn luyện và tổ chức tập huấn ĐL, QS, VT bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng và hệ lực lượng sát với thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự hiện nay. Đẩy mạnh việc thành lập các câu lạc bộ bắn súng quân dụng, võ thuật theo quy định của Bộ; tổ chức các hội thi, hoạt động giao lưu, thi đấu, tạo sân chơi bổ ích nhằm thu hút cán bộ, chiến sỹ tích cực, tự nguyện, tự giác tham gia.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Lễ khai mạc

Đối với đợt tập huấn lần này, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu công tác tổ chức phải hết sức chặt chẽ, khoa học, nghiêm túc, chất lượng; các đồng chí tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh, nội quy, quy định của lớp học, kỷ luật thao trường, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tự giác luyện tập, tập trung hoàn thành tốt các nội dung, chương trình tập huấn theo kế hoạch của Bộ.

Tại Lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã phổ biến đến các đồng chí tham gia tập huấn nội dung chương trình, tổ chức biên chế và nội quy tập huấn; quán triệt các nội dung mới về công tác ĐL, QS, VT. Thời gian tập huấn từ ngày 14 – 16/9/2022 tại Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (cơ sở 2), thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Phương Anh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/khai-mac-lop-tap-huan-dieu-lenh-quan-su-dot-1-khu-vuc-phia-nam_136935.html