Khai mạc lớp tập huấn Lịch sử quân sự cho cán bộ Camphuchia năm 2019

Sáng 21-8, tại Bảo tàng Quân đoàn 4 (thị xã Dĩ An, Bình Dương), Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 khai mạc Lớp tập huấn nghiệp vụ Lịch sử Quân sự cho cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia năm 2019.

Dự lễ khai mạc có Thiếu tướng, Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn – Chính ủy Quân đoàn 4.

Lễ khai mạc lớp tập huấn được tổ chức trang trọng tại Bảo tàng Quân đoàn 4

Đợt tập huấn này có gần 30 cán bộ thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia học tập. Trong thời gian một tháng, các học viên nước bạn sẽ được các giáo viên giàu kinh nghiệm và cán bộ Viện lịch sử Quân sự Việt Nam truyền đạt 14 chuyên đề về chuyên ngành lịch sử, lịch sử quân sự. Nội dung tập trung vào những vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu chuyên ngành. Cơ bản nhất là nghiên cứu lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh, những kinh nghiệm được đúc kết qua thực tiễn nghiên cứu công trình khoa học lịch sử và tổ chức các hoạt động hội thảo, xuất bản…

Đại diện cán bộ học viên Quân đội hoàng gia Campuchia phát biểu tại lễ khai mạc

Sau khai mạc, ban tổ chức cho các học viên tiến hành nghiên cứu, học tập các chuyên đề trong chương trình tập huấn

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, năng lực, phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu lịch sử quân sự, công tác quản lý khoa học cho cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia. Qua đó, giúp cán bộ nước bạn thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ngành lịch sử quân sự tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác. Trong chương trình tập huấn, các học viên sẽ được tham quan thực tế tại một số di tích lịch sử của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam và thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 chụp ảnh lưu niệm với các học viên nước bạn tại lễ khai mạc

Thiếu tướng, Nguyễn Hoàng Nhiên cho biết: trong những năm qua, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã mở 6 lớp tập huấn nghiệp vụ Lịch sử quân sự cho hàng trăm cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia, trong đó, tại Quân đoàn 4 tổ chức được 3 lớp.

Các học viên nước bạn Campuchia chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chiến thắng của Quân đoàn 4

Sau khi về nước, cán bộ nước bạn đã vận dụng hiệu quả những kiến thức đã học tại Việt Nam vào hoạt động nghiên cứu khoa học, đem lại những kết quả thiết thực trong công tác. Qua đó, góp phần xây dựng và giữ vững mối đoàn kết truyền thống tốt đẹp giữa quân đội hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.

Trường Sơn - Lê Cầu

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/khai-mac-lop-tap-huan-lich-su-quan-su-cho-can-bo-camphuchia-nam-2019-post30061.html