Khai mạc ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre năm 2022

Sáng ngày 16/12, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức khai mạc ngày hội đổi mới sáng (ĐMST) tạo tỉnh Bến Tre năm 2022.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Trúc Sơn – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp tỉnh Bến Tre cho biết, Bến Tre đã và đang xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Việc thực hiện các nội dung này ngoài việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Chính phủ mà còn cụ thể hóa Nghị quyết của đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre.

Ông Dương Văn Phúc – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp tỉnh Bến Tre báo cáo tóm tắt kết quả công tác chuẩn bị chuỗi sự kiện và nội dung ngày hội

Theo đó hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ, ĐMST, thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp là một trong những động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế, là “chìa khóa” để Bến Tre chuyển đổi từ mô hình kinh tế truyền thống, vốn dựa vào lao động giá rẻ và tài nguyên thiên nhiên, sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất và ĐMST. Đây là một trong những mục tiêu hàng đầu, giải pháp động lực nhằm đưa Bến Tre đến năm 2045, phát triển về hướng Đông, có nền kinh tế phát triển tiên tiến và theo hướng bền vững, tạo môi trường sống lý tưởng cho người dân.

Ông Nguyễn Trúc Sơn – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp tỉnh Bến Tre phát biểu khai mạc

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bến Tre nhấn mạnh, ngày hội ĐMST tỉnh Bến Tre năm 2022 - “BenTre Innovation Day-2022” không chỉ tăng cường kết nối giữa các thành phần của hệ sinh thái ĐMST tỉnh Bến Tre với các đơn vị, cá nhân mà còn thúc đẩy liên kết mạnh mẽ các nguồn lực hỗ trợ, đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp ĐMST tỉnh Bến Tre với các tỉnh trong vùng ĐBSCL và cả nước. Đây cũng là dịp các cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, học sinh, sinh viên tiếp cận với ý tưởng, tri thức mới, có cơ hội gặp gỡ, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ với các chuyên gia, nhà đầu tư, quỹ đầu tư có tiềm năng hợp tác trong tương lai.

Để hoạt động ĐMST, ứng dụng khoa học và công nghệ tại Bến Tre phát triển mạnh mẽ, ông Nguyễn Trúc Sơn mong muốn các tổ chức, chuyên gia, những người đang làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp tiếp tục hỗ trợ, đồng hành, trợ lực cùng tỉnh Bến Tre để hoàn thiện hệ sinh thái ĐMST, từ đó giúp hiện thực hóa những ý tưởng, dự án khởi nghiệp ĐMST tiềm năng thành công. Các doanh nghiệp, chủ thể chính của hệ sinh thái cần tiếp tục trao dồi kiến thức và kỹ năng, phát huy tinh thần sáng tạo, vượt qua những giới hạn của chính bản thân để sánh vai với bạn bè khu vực và quốc tế.

Đối với các em học sinh, sinh viên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bến Tre mong muốn các em hình thành hoài bão, lý tưởng, trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng, dám đối mặt với thách thức, bước ra khỏi vùng an toàn để thực hiện hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước, cần kịp thời nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn về pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST phát triển; đẩy mạnh truyền thông về các chương trình khởi nghiệp cho người dân, cung cấp kiến thức khởi nghiệp, mô hình hay, cách làm mới.

Các đại biểu đã nhấn nút khai mạc ngày hội ĐMST tỉnh Bến Tre năm 2022

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nhấn nút khai mạc ngày hội ĐMST tỉnh Bến Tre. Sau nghi lễ khai mạc, các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày thành tựu và các sản phẩm ĐMST của Bến Tre và các địa phương trong khu vực. Nhân dịp này, nhiều sự kiện diễn ra song song gồm: Diễn đàn CEO Ben Tre Forum “Giải pháp kiến tạo Bến Tre thông minh”; hành trình ĐMST “Factory Innovation Tour”; Pitching Doanh nghiệp và Nhà đầu tư và quy tụ hơn 50 doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu mô hình ĐMST và chuyển đổi số.

Một số hình ảnh tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm ĐMST tại ngày hội ĐMST tỉnh Bến Tre năm 2022:

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam tham quan gian hàng

Bà Hồ Thị Hoàng Yến – Phó Bí thư thường trực Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre và ông Nguyễn Trúc Sơn – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp tỉnh tại gian hàng trưng bày sản phẩm ĐMST

Bà Hồ Thị Hoàng Yến trải nghiệm sản phẩm sáng tạo của học sinh Bến Tre

Trải nghiệm ĐMST trong công nghệ thông tin

Nhiều mô hình sáng tạo của các học sinh, sinh viên tham gia trưng bày tại ngày hội

Trải nghiệm ĐMST lĩnh vực y học

Bạch Dương

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/khai-mac-ngay-hoi-doi-moi-sang-tao-tinh-ben-tre-nam-2022-post461894.html