Khai mạc "Những ngày Việt Nam" tại vương quốc Bỉ

Tại thủ đô Brussels (Bỉ), "Những ngày Việt Nam" đã được khai mạc nhân 65 năm Quốc khánh 2/9 và hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Mở đầu sự kiện này là Triển lãm ảnh về đất nước và con người Việt Nam, diễn ra trong hai ngày 2-3/9. Tới dự lễ khai mạc triển lãm có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Công quốc Luxembourg Nguyễn Mạnh Dũng; Người phụ trách Cơ quan Hợp tác quốc tế Wallonie-Bruxelles của Vương quốc Bỉ, Philippe Suinen và đại diện các cơ quan văn hóa của Bỉ, các tổ chức hữu nghị cùng đông đảo bạn bè nước ngoài và bà con Việt kiều. Với 40 bức ảnh của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng Việt Nam, triển lãm đã mang đến cho khách tham quan cái nhìn tổng quan về vẻ đẹp duyên dáng của đất nước, con người và những nét hấp dẫn của văn hóa và du lịch Việt Nam. Triển lãm do Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Wallonie-Bruxelles tổ chức. "Những ngày Việt Nam" tại Bỉ còn bao gồm buổi biểu diễn nghệ thuật dân tộc vào tối 3/9, trong đó sẽ giới thiệu về Quan họ, làn điệu dân ca Việt Nam đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới./ (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/khai-mac-nhung-ngay-viet-nam-tai-vuong-quoc-bi/20109/58883.vnplus