Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII

Chiều 10-12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự phiên khai mạc.

Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 10-12 đến 12-12) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội với sự tham dự của 1.000 đại biểu là cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực trong và ngoài nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại phiên thứ nhất Đại hội.

Đại hội sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào thanh niên (PTTN) nhiệm kỳ VII; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và PTTN nhiệm kỳ VIII (2019-2024); báo cáo về việc không sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội; hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đại hội dự kiến xác định tiếp tục triển khai phong trào: “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với 5 nội dung chính, bao gồm: Thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh; thanh niên Việt Nam sáng tạo, khởi nghiệp; thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích; thanh niên Việt Nam tình nguyện vì cộng đồng; thanh niên Việt Nam khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII là ngày hội lớn của thanh niên Việt Nam, đoàn kết các thành phần thanh niên Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và PTTN.

Với tinh thần “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Hội và PTTN nhiệm kỳ 2014–2019, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và PTTN nhiệm kỳ 2019-2024 và hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương, Ban Kiểm tra Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII. Với vinh dự và trách nhiệm trước hội viên, thanh niên cả nước, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất vào các nội dung của Đại hội, góp phần cho thành công của Đại hội.

Đại hội ra mắt đoàn thư ký gồm 5 đồng chí và đoàn chủ tịch gồm 25 đồng chí.

Tại phiên thứ nhất Đại hội, dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII; dự thảo Chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII; dự thảo Quy chế Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII cũng đã được trình bày và thông qua. Đại hội cũng đã tiến hành hiệp thương và chọn ra đoàn thư ký đại hội gồm 5 đồng chí và đoàn chủ tịch gồm 25 đồng chí.

Phiên làm việc thứ nhất của đại hội.

Toàn cảnh đại hội.

1.000 đại biểu tham dự phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII.

Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông tin đến đại hội chuyên đề về một số vấn đề định hướng phát triển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; kết quả đạt được về mọi mặt về tình hình đất nước trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và quá trình chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

Tin, ảnh: DIỆU THÚY - PHƯƠNG ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/khai-mac-phien-thu-nhat-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-hoi-lien-hiep-thanh-nien-viet-nam-lan-thu-viii-604911