Khai mạc sự kiện 'Ký ức Hà Nội'

Ngày 30/12, tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện 'Ký ức Hà Nội' với các hoạt động: Trải nghiệm ẩm thực Hà Nội thời bao cấp, Triển lãm tranh Ký họa Hà Nội 2018 và ra mắt cuốn sách 'Tập thể cũ Hà Nội - Ký họa và hồi ức'.

Dù trời rét nhưng vẫn có nhiều du khách tới tham quan triển lãm

Dù trời rét nhưng vẫn có nhiều du khách tới tham quan triển lãm

Chuỗi sự kiện sẽ kéo dài trong một tháng với với mong muốn tái hiện, lưu giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của một thời kỳ lịch sử.

Trong đó, triển lãm trưng bày 250 tác phẩm do các tác giả cả chuyên và không chuyên của Urban Sketchers Hanoi thực hiện cùng với cuốn sách ảnh Hà Nội thời bao cấp. Những nét vẽ tinh tế và chân thực đã tạo nên một không gian ngập tràn ký ức về một thời Hà Nội nghèo mà bình dị và thấm đẫm tình người.Tại đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm đặc sắc nhất trong số hàng ngàn tác phẩm có chủ đề tập thể Hà Nội xưa được chọn lọc và thẩm định bởi các chuyên gia mỹ thuật, hội họa và kiến trúc.

Đặc biệt, cuốn sách Tập thể cũ Hà Nội - Ký họa và hồi ức là tuyển tập các câu chuyện vui buồn, những hoài niềm của các tác giả nói về cuộc sống ở các khu chung cư, khu tập thể trong Hà Nội.

Bà Phạm Thúy Loan, Phó viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia cũng đến tham gia khai mạc sự kiện Ký ức Hà Nội

Tại sự kiện, nhà văn Nguyễn Quang Thiều chia sẻ: “Cuốn sách là một ý tưởng độc đáo. Nó cho chúng ta được sống lại trong tinh thần của những tháng năm xưa cũ, dù quá trình đô thị hóa đã làm mất đi những khu tập thể như thế, nhưng trong những trang sách và những bức tranh, tất cả lại mọc lên như nguyên vẹn”.

Bài và ảnh: Vân Anh

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-hoa/khai-mac-su-kien-ky-uc-ha-noi-20181230221704032.htm