Khai mạc Triển lãm ảnh 'Hồ Chí Minh sống mãi với non sông Việt Nam'

Sáng 18/5, tại Nhà thông tin triển lãm (Phường 1, TP. Đà Lạt), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh 'Hồ Chí Minh sống mãi với non sông Việt Nam'.

Đây là sự kiện nằm trong các hoạt động nhằm sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, thiết thực kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

Cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm trưng bày hàng trăm tác phẩm ảnh, sách, bài viết về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các hình ảnh, tư liệu tại triển lãm giúp người xem hình dung được hành trình con đường hoạt động cách mạng của Người.

Sự kiện cũng giới thiệu những hoạt động thiết thực, có quy mô từ tỉnh đến cơ sở trong việc thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị; những hình ảnh tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn toàn tỉnh.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Nhiều tác phẩm tại Triển lãm thu hút sự chú ý của người xem như: “Thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Hình ảnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Huyện Đức Trọng noi theo Bác mỗi ngày”…

Triển lãm giới thiệu tới công chúng, nhân dân và du khách 520 hình ảnh, tư liệu với 3 phần: Thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Kết quả 2 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các sở, ngành, đoàn thể, 12 huyện, thành trong tỉnh.

Qua hình ảnh tư liệu được sắp xếp đã đưa người xem thấy rõ hành trình con đường cách mạng của Người, từ thời niên thiếu cho đến khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước và trở về lãnh đạo nhân dân Việt Nam chiến đấu giành độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà, nhằm thực hiện “ham muốn tột bậc” là làm sao cho "nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành".

Qua triển lãm còn đưa đến cho người xem bức tranh toàn cảnh về những hoạt động thiết thực, có quy mô từ cơ sở đến tỉnh thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị. Đó là những hình ảnh tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo Bác. Mỗi hình ảnh là một câu chuyện cảm động về những con người bình dị vượt lên hoàn cảnh, số phận; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích cộng đồng, vì sự bình yên và phát triển bền vững của quê hương Lâm Đồng.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông Việt Nam là một trong những hoạt động văn hóa thiết thực, thể hiện tấm lòng của người dân Lâm Đồng hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đồng thời là nguồn sử liệu quý giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong tỉnh đến nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người một cách hiệu quả hơn”.

Dịp này, trong không gian triển lãm Thư viện Lâm Đồng đã giới thiệu hơn 50 đầu sách quý viết về cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam. Nổi bật là tác phẩm xếp sách nghệ thuật mô phỏng Bến Nhà Rồng được tác tạo từ 195 cuốn sách tượng trưng cho ngày sinh nhật của Người.

Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 30/5/2023.

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/khai-mac-trien-lam-anh-ho-chi-minh-song-mai-voi-non-song-viet-nam-378748.html