Khai mạc triển lãm ảnh 'Vì bình yên cuộc sống'

Sáng ngày 9/10, tại Trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội, tạp chí Kinh tế và Dự báo phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn - Bộ Công an, Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức khai mạc triển lãm ảnh phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với chủ đề 'Vì bình yên cuộc sống'.

Triển khai Chương trình Tháng Phòng chống cháy nổ 2018

Đây là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy; đồng thời tuyên truyền sâu rộng tác hại và sự nguy hiểm của hiểm họa cháy nổ, hưởng ứng ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy (4/10), “Tháng Phòng chống cháy nổ 2018” vào tháng 10/2018. Chương trình gồm một chuỗi các hoạt động bổ ích được tổ chức rộng khắp trên địa bàn Hà Nội, trong đó có chương trình triển lãm ảnh với chủ đề “Vì bình yên cuộc sống”.

Triển lãm trưng bày trên 100 tác phẩm từ khắp nơi trên cả nước, xoay quanh chủ đề các mô hình, hoạt động phòng chống cháy nổ. Trong 3 ngày diễn ra triển lãm từ ngày 9-11/10, công chúng sẽ được xem các tác phẩm đến từ các tác giả chuyên và không chuyên, ghi lại những hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cũng như sự chung tay, sát cánh của người dân trong cuộc chiến chống “giặc lửa”.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2018, cả nước xảy ra 2.024 vụ cháy, trong đó có 1.942 vụ cháy tại các cơ sở, nhà dân, phương tiện giao thông và 82 vụ cháy rừng. Việc này đã làm cho 65 người tử vong, 133 người bị thương, thiệt hại hơn 1.300 tỷ đồng.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa nhanh, hình thành nhiều khu dân cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại ở các thành phố lớn; nhiều công trình trọng điểm quốc gia; các cơ sở sản xuất, kinh doanh; khu công nghiệp; khu chế xuất, kho bãi… nhanh chóng được hình thành và phát triển đòi hỏi công tác phòng cháy chữa cháy phải có sự theo kịp, phòng ngừa hiệu quả các nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản và an ninh trật tự xã hội.

Sự tàn phá nặng nề của cháy nổ tới đời sống của mỗi người dân. Cháy không chỉ để lại sự ảnh hưởng về kinh tế mà đau sót hơn đó là sự mất mát nghiêm trọng về người. Thông qua triển lãm, Ban tổ chức hi vọng toàn dân sẽ nâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm đối với hoạt động phòng cháy, chữa cháy, qua đó chủ động trong phòng cháy chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Nguyễn Hạnh

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/khai-mac-trien-lam-anh-vi-binh-yen-cuoc-song-109988.html