Khai mạc Triển lãm hơn 200 bức ảnh, hiện vật về Chiến thắng Biên giới năm 1950

Ngày 28/9, tại Cao Bằng, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng; Cục Văn thư và Lưu chữ Nhà nước long trọng tổ chức Khai mạc Triển lãm 'Chiến thắng Biên giới năm 1950'.

Ban tổ chức cắt băng khai mạc Triển lãm.

Ban tổ chức cắt băng khai mạc Triển lãm.

Tham dự có Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng; Ban Tuyên giáo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam; Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cùng các đại diện lãnh đạo Sở, ban, ngành và đông đảo bà con nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Các tác phẩm tại triển lãm không chỉ có chất lượng nghệ thuật cao mà còn truyền tải những thông tin phong phú, đa chiều về Chiến dịch Biên giới. Mỗi tác phẩm đều thể hiện góc nhìn riêng của các tác giả giúp người xem có cái nhìn chân thực góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ và sâu sắc về thắng lợi của Chiến dịch Biên Giới năm 1950, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh.

Triển lãm trưng bày hơn 200 bức ảnh, hiện vật về Chiến dịch biên giới năm 1950 với ba chủ đề chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chiến dịch Biên Giới năm 1950; Chiến dịch Biên Giới năm 1950 - Bước ngoặt lịch sử; Viết tiếp chiến công.

Thông qua các hình ảnh, tài liệu, hiện vật trưng bày tuyên truyền về ý nghĩa quan trọng của Chiến dịch Biên Giới năm 1950; nhằm khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh và những đóng góp to lớn của nhân dân Việt Bắc nói chung, Cao Bằng nói riêng trong thắng lợi vĩ đại của Chiến dịch Biên Giới năm 1950, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi hoàn toàn. Đồng thời, trưng bày giới thiệu những thành tựu Kinh tế - Xã hội tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu tại buổi Triển lãm, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam khẳng định Chiến dịch Biên giới năm 1950 giành thắng lợi to lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với cách mạng, đánh dấu bước ngoặc cơ bản, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân pháp giành thắng lợi và để lại bài học quý báu về nghệ thuật chỉ đạo, tiến hành chiến tranh nhân dân, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm là sự kiện văn hóa có ý nghĩa rất lớn, qua đó, giúp người dân trong khu vực gắn bó nhau hơn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đây cũng là một trong những hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới 1950. Triển lãm sẽ được trưng bày đến hết ngày 20/10/2020./.

Quang Văn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/trong-nuoc/khai-mac-trien-lam-hon-200-buc-anh-hien-vat-ve-chien-thang-bien-gioi-nam-1950-546006.html