Khai mạc triển lãm kỷ niệm 100 năm nghệ thuật sân khấu cải lương

Lễ khai mạc triển lãm Kỷ niệm 100 năm nghệ thuật sân khấu cải lương (1918 - 2018) vừa diễn ra tại nhà hát Trần Hữu Trang, TP.HCM. Các hoạt động triển lãm tranh, trưng bày hiện vật kết hợp đờn ca tài tử, ca ra bộ, biểu diễn trích đoạn cải lương qua các thời kỳ hình thành và phát triển của sân khấu cải lương cũng diễn ra sôi nổi.

Từ 17 đến 19/12, tại nhà hát cải lương Trần Hữu Trang diễn ra các hoạt động triển lãm tranh, trưng bày hiện vật kết hợp đờn ca tài tử, ca ra bộ, biểu diễn trích đoạn cải lương qua các thời kỳ hình thành và phát triển của sân khấu cải lương.

Các đại biểu cắt băng khai mạc.

Các đại biểu cắt băng khai mạc.

Các nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật sân khấu cải lương trước thềm khai mạc.

Biểu diễn tại triển lãm kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương.

Họa sĩ Trương Văn Ý - tác giả các bức chân dung nghệ sỹ được trưng bày tại triển lãm.

Khách tham quan hào hứng trước chân dung các nghệ sỹ.

Chân dung các nghệ sỹ được trưng bày tại triển lãm.

Tái hiện sân khấu cải lương.

Các nghệ sỹ biểu diễn nhạc cụ tại triển lãm.

Khung cảnh sân khấu cải lương tại triển lãm

Nghệ sỹ tại buổi lễ khai mạc kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương

Tiết mục biểu diễn nhạc cụ tại buổi lễ khai mạc được khán giả yêu thích.

Tối 20/12, tại nhà hát Thành phố sẽ biểu diễn vở cải lương Giấc mộng đêm xuân (tác giả: Nhị Kiều, Phi Hùng, đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu, truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 vào lúc 20h và truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9.

Tiếp đó, đêm 13/1/2019, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ diễn ra chương trình giao lưu, biểu diễn và tôn vinh 100 năm nghệ thuật sân khấu cải lương.

Sự kiện có sự tham gia của khoảng 400 nghệ sĩ và nhạc công, từ các thế hệ nghệ sĩ tiền bối như: Lệ Thủy, Minh Vương, Thanh Tuấn, Lê Thiện, Thanh Điền, Thanh Kim Huệ, Trường Sơn, Thanh Loan, Hồng Nga…cùng các nghệ sĩ thế hệ tiếp nối.

Đồng thời, sự kiện cũng sẽ có sự xuất hiện của 11 gia tộc cải lương nổi tiếng.. Đây được xem là chương trình "đinh" của chuỗi hoạt động kỷ niệm.

Cũng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đêm 14/1/2019 sẽ diễn ra buổi biểu diễn vở cải lương “Lấp sông Gianh”; tiết mục kỷ niệm 40 năm ngày mất tài danh sân khấu - cố NSƯT Thanh Nga.

Tham gia buổi biểu diễn có 40 nữ nghệ sĩ sẽ hóa thân vào vai Thái hậu Dương Vân Nga, trong đó có những nữ nghệ sĩ từng đảm nhận vai diễn đặc biệt này trên sân khấu qua nhiều thập kỷ.

Cuối cùng, ngày 19/1/2019, tại UBND TPHCM sẽ diễn ra buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TP.HCM với văn nghệ sĩ lĩnh vực nghệ thuật truyền thống và nghệ thuật kịch nói.

Yên Vũ

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khai-mac-trien-lam-ky-niem-100-nam-nghe-thuat-san-khau-cai-luong-a415106.html