Khai mạc triển lãm 'Mỗi hiện vật - một tấm lòng với Bác'

Sáng 30-9, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm 'Mỗi hiện vật - một tấm lòng với Bác'. Đông đảo người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế đã đến tham dự lễ khai mạc triển lãm ý nghĩa này.

Nhà sử học Dương Trung Quốc và họa sĩ Lê Duy Ứng cắt băng khai mạc triển lãm.

Nhà sử học Dương Trung Quốc và họa sĩ Lê Duy Ứng cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm được tổ chức để góp phần tôn vinh, khuyến khích các tập thể, cá nhân đã, đang và sẽ tiếp tục sưu tầm, chuyển giao, trao tặng các tài liệu, ảnh, hiện vật liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua triển lãm, Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và đóng góp nhiều hơn nữa của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để góp phần làm phong phú hơn nguồn tài liệu hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ống kính máy ảnh, máy ghi âm dùng chụp ảnh và ghi âm giọng nói của Bác tại Quân chủng Phòng không - Không quân năm 1966.

Tượng Bác Hồ với Bản án chế độ thực dân Pháp bằng chất liệu composite do nhà điêu khắc Vũ Ngọc Khôi (TP Hồ Chí Minh) sáng tác và tặng Bảo tàng năm 2006.

Triễn lãm quy tụ gần 200 tài liệu, ảnh, hiện vật được chọn lọc từ 4.000 tài liệu, ảnh, hiện vật mà Bảo tàng đã tiếp nhận trong 10 năm qua (2005-2015). Triển lãm giới thiệu đến người xem 3 nội dung sau: Một số tài liệu, ảnh, hiện vật do các tổ chức, các tầng lớp nhân dân trong nước trao tặng; Một số tài liệu, ảnh, hiện vật do các tổ chức và cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài trao tặng; Một số tài liệu, ảnh, hiện vật do bạn bè quốc tế trao tặng.

Các tài liệu, ảnh, hiện vật được giới thiệu trong triển lãm phong phú về thể loại, có giá trị đặc biệt gắn với những cá nhân, tổ chức đã sưu tầm, gìn giữ và trao tặng cho Bảo tàng, thực sự là những câu chuyện cảm động thể hiện lòng kính yêu, quý trọng của nhân dân Việt Nam, cũng như bạn bè quốc tế với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/khai-mac-trien-lam-moi-hien-vat-mot-tam-long-voi-bac/