Khai mạc triển lãm 'Ngày Thiết kế Italia' lần thứ 7

Triển lãm trưng bày 20 tấm pa nô giới thiệu các di tích lịch sử và đô thị đương đại mà AZ đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng cải tiến. Bắt đầu với công viên Khảo cổ Canne della Battaglia, nơi mà vào năm 216 trước Công nguyên, người La Mã đã phải chịu thất bại nặng nề dưới tay người Carthage do Hannibal lãnh đạo; đến cảng và Lăng Galla Placidia ở Ravenna, một địa danh lịch sử thế kỷ thứ 5 được bao phủ bằng tranh khảm quý.

Chủ đề của phiên bản năm nay là Chất lượng tỏa sáng

Chủ đề của phiên bản năm nay là Chất lượng tỏa sáng

Chiều 8/3, tại Casa Italia (số 18 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đại sứ quán Italia tại Hà Nội đã khai mạc triển lãm “Ngày Thiết kế Italia” lần thứ 7.

Chủ đề của phiên bản năm nay là Chất lượng tỏa sáng. Năng lượng mà thiết kế dành cho con người và môi trường. Thông điệp đằng sau Ngày Thiết kế Italia lần thứ 7 cũng nhất quán với chủ đề ứng cử của thành phố Rome để đăng cai tổ chức Triển lãm Thế giới 2030 - World Expo 2030 với tiêu đề “Con người và lãnh thổ: tái tạo, hòa nhập và đổi mới sáng tạo”.

Khởi xướng bởi Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia từ năm 2017; đến nay “Ngày Thiết kế Italia” đã được tổ chức tại hơn 100 thành phố trên khắp thế giới. Mục đích chính của ngày này là quảng bá lịch sử và tính hiện đại của thiết kế Italia, chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng với các đối tác trên toàn thế giới và khuyến khích trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn mang tính đổi mới và hợp tác quốc tế.

Tại triển lãm mọi thứ đều được chiếu sáng. Góc nhìn địa lý từ lịch sử đến đương thời lần này, người xem sẽ được thấy những công trình kiến trúc nổi tiếng ở cả Việt Nam, Italia và thế giới được chiếu sáng trong đêm vô cùng ấn tượng.

Triển lãm trưng bày 20 tấm pa nô giới thiệu các di tích lịch sử và đô thị đương đại

Triển lãm trưng bày 20 tấm pa nô giới thiệu các di tích lịch sử và đô thị đương đại mà AZ đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng cải tiến. Bắt đầu với công viên Khảo cổ Canne della Battaglia, nơi mà vào năm 216 trước Công nguyên, người La Mã đã phải chịu thất bại nặng nề dưới tay người Carthage do Hannibal lãnh đạo; đến cảng và Lăng Galla Placidia ở Ravenna, một địa danh lịch sử thế kỷ thứ 5 được bao phủ bằng tranh khảm quý. Bên cạnh đó, còn có Pháo đài Castle del Monte, Trung tâm Hóa chất Ferrara và mới nhất là tác phẩm sân vận động Mapei ở Reggio Emilia.

Triển lãm được tổ chức với sự cộng tác của Fondazione Dino Zoli thuộc tập đoàn DZ Engineering Group, trưng bày tại Casa Italia (số 18 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội), kéo dài từ ngày 8 – 15/3, từ 10 giờ tới 18 giờ hàng ngày.

Cùng với đó, Hội thảo về giải pháp thiết kế chiếu sáng di sản đô thị sẽ diễn ra vào sáng ngày 9/3 tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Lâm Thị Minh Hằng

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/khai-mac-trien-lam-ngay-thiet-ke-italia-lan-thu-7-633112.html