Khai mạc Triển lãm quốc tế về máy móc, thiết bị dầu khí, hàng hải và công nghiệp phụ trợ năm 2019

Ngày 13/11/2019, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm quốc tế Pullman Vũng Tàu đã khai mạc Triển lãm quốc tế về máy móc, thiết bị dầu khí hàng hải và công nghiệp phụ trợ Oil & Gas Vietnam (OGAV) năm 2019. Triển lãm do Fireworks Trade Media tổ chức.

Tham dự khai mạc có bà Vũ Bích Hảo – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; ông Ngô Thường San- Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam; bà Susan Tricia- Giám đốc Tập đoàn Fireworks Media; các đơn vị đối tác, tài trợ, các đơn vị đăng ký gian hàng tại triển lãm và đông đảo khách tham quan.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc

Phát biểu tại Lễ khai mạc, bà Susan Tricia- Giám đốc Tập đoàn Fireworks Media cho biết: Triển lãm quốc tế ngành dầu khí và hàng hải Việt Nam 2019 là cuộc hội họp giao thương quốc tế giữa các doanh nghiệp khai thác, sản xuất, chế biến dầu khí, hàng hải và các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp phụ trợ để cùng giới thiệu những thành tựu mới nhất.

Bà Susan Tricia- Giám đốc Fireworks Media phát biểu tại Lễ khai mạc

Thay mặt Ban tổ chức, bà Susan Tricia gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, các hiệp hội hỗ trợ, các đối tác truyền thông về sự hỗ trợ và đóng góp tuyệt vời cho triển lãm. Đồng thời, bà Susan Tricia chúc tất cả các doanh nghiệp tham gia triển lãm, các khách tham quan thương mại một trải nghiệm tuyệt vời, thiết thực nhất và với khách nước ngoài có một kỳ nghỉ thú vị tại Vũng Tàu.

Ông Ngô Thường San- Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam cùng lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh BR-VT và Tập đoàn Fireworks Media thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm

Theo Ban tổ chức, xuyên suốt trong 3 ngày diễn ra triển lãm, các công ty trong lĩnh vực dầu khí, hàng hải có cơ hội giao lưu, gặp gỡ cũng như trải nghiệm nhiều danh mục máy móc, công nghệ tiên tiến. Năm nay, triển lãm quy tụ hơn 80 gian hàng với sự góp mặt của các doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Anh, Mỹ, Nga, Singapore, Hàn Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc… trong đó bao gồm các thương hiệu nổi bật như Tập đoàn Brady (Mỹ), Công ty Nishio Rent All (Nhật), Tập đoàn Drager (Đức).

Đại diện các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm với đại biểu tham quan triển lãm

Sau khi tham quan các gian hàng tại triển lãm, ông Ngô Thường San đánh giá cao triển lãm OGAV với nhiều gian hàng tuy nhỏ, nhưng nhiều sản phẩm độc đáo. Ông Ngô Thường San hy vọng thời gian tới sẽ có sự hợp tác của Fireworks với ngành Dầu khí để tổ chức những sự kiện, triển lãm có giá trị hơn.

Qua 7 năm tổ chức, triển lãm OGAV đã đạt được những thành tựu nhất định. Năm 2019, triển lãm đã có nhiều bước tiến mới, sự kiện là cầu nối giao thương quan trọng giúp các doanh nghiệp trong nước tiếp cận với khách hàng tiềm năng, đồng thời mở rộng mối quan hệ hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực dầu khí, hàng hải.

Khách hàng tham quan các gian hàng tại triển lãm

Bên cạnh việc trưng bày giới thiệu máy móc, trang thiết bị, công nghệ hiện đại, triển lãm OGAV năm 2019 còn có nhiều chương trình hội nghị, hội thảo chuyên ngành Dầu khí. Sự kiện là cơ hội để các chuyên gia trong và ngoài nước cùng tham gia, thảo luận và chia sẻ về những xu hướng công nghệ cùng xu hướng mới trên thị trường.

Hội thảo liên quan đến dầu khí, hàng hải tại triển lãm

Trong ngày 13/11/2019, cũng đã diễn ra các buổi hội thảo liên quan đến dầu khí, hàng hải tại triển lãm với các nội dung: Tổng quan tình hình dầu khí tại Việt Nam và các nghiên cứu về lĩnh vực dầu khí; Cách nhận biết sự an toàn về dầu khí của Tập đoàn Brady; Sự an toàn về các thiết bị; Ditek, sản phẩm của sự tin dùng.

Hồng Thắm

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/khai-mac-trien-lam-quoc-te-ve-may-moc-thiet-bi-dau-khi-hang-hai-va-cong-nghiep-phu-tro-nam-2019-555474.html